1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Diễn tập đưa linh cữu Đại tướng về nơi an táng tại Vũng Chùa

(Dân trí) - Sáng nay 12/10, Ban tổ chức lễ tang cấp nhà nước đã tổ chức tập dượt để chuẩn bị đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới về nơi an nghỉ tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vào chiều 13/10.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, cuộc diễn tập bắt đầu từ 7h30' sáng 12/10 với đoàn xe gồm 2 xe pháo, 25 xe nghi lễ quân đội cùng nhiều loại phương tiện chuyên dụng khác, bắt đầu từ Cảng hàng không Đồng Hới, theo Quốc lộ 1A di chuyển tới địa điểm an táng Đại tướng tại khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Buổi diễn tập diễn ra trong mưa lớn (ảnh: Báo Quảng Bình)
Buổi diễn tập diễn ra trong mưa lớn (ảnh: Báo Quảng Bình)
 
Thời điểm diễn ra cuộc tập dượt, Cảng vụ sân bay Đồng Hới đã phối hợp với nhiều lực lượng chức năng tại Quảng Bình, trong đó có lực lượng công an tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân bay. Sau khi đón thi hài Đại tướng từ sân bay, lực lượng chức năng đã bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực mà đoàn chở linh cữu Đại tướng đi qua. Tiếp đó xe kéo trọng pháo, nơi sẽ đặt linh cữu Đại tướng và đoàn xe chở tiêu binh Zil 131 bắt đầu từ sân bay Đồng Hới, lần lượt đi qua các địa phương TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch về xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch - nơi an táng Đại tướng.
 
Dù trời mưa lớn, cuộc diễn tập vẫn thành công tốt đẹp.
 
Buổi diễn tập diễn ra trong mưa lớn (ảnh: Báo Quảng Bình)
(Ảnh: VOV)
 
Đoàn xe nghi lễ quân đội này đã được điều từ TPHCM ra Quảng Bình để đón linh cữu của Đại tướng từ nhiều ngày trước. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện với 1.500 bộ đội và dân quân tự vệ cùng Bộ đội Biên phòng, Công an tổ chức bảo vệ an toàn khu vực an táng.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực núi Rồng (Vũng Chùa – Đảo Yến) nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng, những công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất; tuyến đường vào núi Rồng cũng đã sẵn sàng để đón Đại tướng về đất mẹ.

Đặng Tài