Dịch vụ “xôm tụ” chưa từng có quanh chùa Phật tích

(Dân trí) - Dịch vụ cho thuê trọ, xe ôm thời vụ, hàng bán đồ lễ, đồ lưu niệm, hàng ăn… mọc lên như nấm quanh chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và đều hoạt động hết công suất để phục vụ khách đến tham quan tượng Phật ngọc.

Tượng Phật ngọc quý nhất thế giới đã được an tọa tại lễ đài trung tâm chùa Phật Tích. Ban tổ chức đã gấp rút hoàn thành sớm việc trang trí lễ đài để du khách có thể chiêm bái tượng Phật ngọc ngay trong đêm 16/5.

 

“Cháy” cả phòng trọ lẫn nhà dân

 

Suốt quãng đường từ quốc lộ 1A mới, đoạn rẽ vào chùa Phật Tích cho đến cổng chùa, nhiều đoàn du khách nối đuôi nhau để vào khu vực trang trí cho buổi đại lễ chờ chiêm bái Phật ngọc và tham quan chùa Phật Tích.

 

Chị Nguyễn Thị Lan, người trông xe cho biết, du khách và Phật tử đến từ khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, riêng ở khu vực miền bắc có lẽ không thiếu một tỉnh nào. 

 

Tính đến 14h chiều ngày 16/5, đã có rất nhiều đoàn du khách đến chùa dự đại lễ và chiêm bái tượng Phật ngọc. Ban tổ chức cho biết, số phòng dự kiến ban đầu cho du khách và Phật tử đến nghỉ chờ chiêm bái tượng Phật ngọc đã quá tải.

 

Trời mưa, Ban tổ chức đã dựng thêm nhà bạt phục vụ du khách, Phật tử nghỉ tạm trong khi chưa liên hệ thuê được chỗ nghỉ ngơi bên ngoài.

 

Đến hơn 15h chiều 16/5, các khách sạn và nhà nghỉ trong khu vực gần chùa ra đến Quốc lộ 1 đã hết phòng. Riêng khách sạn Từ Sơn, có 35 phòng đã được du khách đặt hết từ buổi sáng.

 

Nhiều du khách không thuê được nhà nghỉ, khách sạn đành phải đi thuê nhà dân cạnh chùa để ở chờ sau đại lễ.

 

Chị Lê Thị Loan, chủ một nhà trọ cách chùa chừng vài trăm mét cho hay, giá một người ăn nghỉ sinh hoạt tại nhà là 30.000 đồng/ngày. Trong 1 tuần đại lễ, du khách chỉ mất chừng trên dưới 200 nghìn đồng cho nhu cầu chỗ ở và sinh hoạt. 

 

Rất nhiều nhà dân sống xung quanh chùa Phật Tích đã dọn nhà, sắp xếp thêm giường để cho khách thuê nghỉ. Anh T.T. Long, chủ một nhà dân cạnh chùa cho biết: “Mỗi nhà dân như chúng tôi chỉ đáp ứng được số lượng khoảng 5 hay 7 người. Có nhiều đoàn vài chục người thì phải ghép nhiều nhà. Như hôm nay có đoàn gần 50 người hỏi thuê nghỉ, chúng tôi không đáp ứng được, họ lại phải lên chùa chờ”.

 

Cả làng làm dịch vụ
 
Dịch vụ “xôm tụ” chưa từng có quanh chùa Phật tích - 1

Người dân đang tiếp thị bán ảnh tượng Phật ngọc

 

Nhiều hộ sân nhà sát đường vào chùa Phật Tích đã tranh thủ “xí” chỗ nhà mình dựng quán bán hàng, bán hoa quả, đồ lễ…nhiều người khác có địa điểm đẹp hơn bán hàng lưu niệm có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

 

Ghi nhận của PV Dân trí, các hàng lưu niệm trước cổng chùa đã hoạt động hết công suất để phục vụ du khách. Hàng bán chạy nhất chủ yếu là ảnh pho tượng Phật ngọc, tượng mô hình Phật ngọc có giá từ 7 ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng tùy theo loại. 
 
 

 

Đoạn đường từ bãi gửi xe vào chùa gần 1km, du khách đến chiêm bái Phật ngọc phải đi bộ rất xa. Tranh thủ cơ hội này, tất cả các gia đình sống quanh chùa lập tức đổi nghề làm xe ôm phục vụ chở khách vào chùa, tạo nên một không khí náo nhiệt chưa từng có ở địa phương này.

 

Giá mỗi lượt xe ôm từ bãi vào chùa khoảng 10 đến 20.000 đồng. Anh N.V.Tuấn - một xe ôm thời vụ cho biết: “ngày 15/5 em kiếm được gần 200 ngàn, đến 15h chiều hôm nay đã gần 300 ngàn rồi. Cứ thế này, trung bình một ngày phải kiếm được trên 500 ngàn đấy ông anh ơi”.

 

Đáng chú ý, không chỉ có các bác tài nam, đội xe ôm thời vụ còn có cả những thiếu nữ và các chị U50. Theo tính nhẩm của chị Hiền sống cạnh chùa thì đã có trên 100 xe ôm thời vụ nhân cơ hội này chở khách. Có gia đình huy động hết các thành viên để kiếm tiền. Gia đình anh T.V có anh và con trai lớn chạy xe ôm, vợ anh bán hàng ăn, con gái bán hàng nước, bố anh V thì cho thuê phòng trọ. Tính sơ sơ một ngày, cả gia đình anh V cũng kiếm được vài triệu từ các dịch vụ “trăm năm mới có một lần” này.

 

Chủ nhân túc trực bảo vệ tượng

 

Do lượng du khách đến chùa ngày càng đông, để đảm bảo cho việc chiêm bái của du khách được an toàn, BTC đã yêu cầu thêm lực lượng bảo vệ tại khu lễ đài, nơi đặt tượng Phật ngọc.
 
Dịch vụ “xôm tụ” chưa từng có quanh chùa Phật tích - 2

Tối 16/5, tượng Phật ngọc đã an tọa tại trung tâm chùa Phật tích

 

Từ chiều 15/5, ông Ian Green - Giám đốc dự án Phật Ngọc Thạch (chủ nhân pho tượng Phật ngọc) đã có mặt tại khu vực đặt tượng. Sự cởi mở của ông được thể hiện qua những nụ cười và những tấm hình chụp chung với du khách. 

 

Trao đổi với PVDân trí, ông Ian Green cho biết: “Tôi rất vui và bất ngờ khi mọi việc chuẩn bị đón đức Phật ở chùa Phật Tích thật chu đáo. Người dân nơi đây rất thân thiện, mặc dù trời mưa nhưng họ cũng không quản ngại. Tôi chắc chắn đây sẽ là một điểm nhấn quan trọng trên chặng đường đi của tượng Phật ngọc đến an vị tại tháp Hòa Bình thuộc Bang New Southwales – Australia”.
 
Dịch vụ “xôm tụ” chưa từng có quanh chùa Phật tích - 3

Ông Ian (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng du khách

 

Đêm 16/5, đại lễ nghinh đón tượng Phật Ngọc sẽ được tổ chức long trọng tại chùa Phật Tích. Sau đại lễ, du khách và Phật tử sẽ chính thức được chiêm bái bức tượng Phật ngọc quý nhất thế giới lần đầu tiên tại Miền Bắc.

 

Thế Cường