Dịch lợn tai xanh tái bùng phát

(Dân trí) - Tin từ Chi cục Thú y Thừa Thiên Huế, sau một thời gian tạm thời được khống chế, đầu tháng 7 này, dịch lợn tai xanh đã bùng phát trở lại tại 7 xã thuộc các huyện Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền.

Số lợn mắc bệnh, bị tiêu hủy đã lên tới hơn 600 con; riêng huyện Quảng Điền đã tiêu hủy 250 con sau khi phát hiện. Đây là đợt thứ 2 huyện Quảng Điền xuất hiện dịch lợn tai xanh. Đợt đầu, huyện này được coi là địa phương có số lợn bệnh phải tiêu hủy nhiều nhất tỉnh (khoảng 7.000 con); gây thiệt hại tới khoảng 10 tỷ đồng.

 

Người dân tại các vùng dịch cho biết họ nuôi lợn chủ yếu bằng thức ăn có sẵn, thừa của gia đình, không hiểu vì sao lại mắc bệnh.

 

Cùng lúc đó, dịch lở mồm long móng cũng vừa được phát hiện tại đàn gia súc của 9 hộ chăn nuôi ở huyện miền núi A Lưới.

 

Tại Quảng Trị, theo tin từ Trạm Thú y huyện Hải Lăng, hiện trên toàn huyện đã có gần 2.000 con heo xuất hiện các triệu chứng bỏ ăn, sốt cao, xuất huyết ngoài da, phù đầu nhẹ, táo bón, giống các triệu chứng của bệnh tai xanh.

 

Trước thực trạng trên, trạm thú y huyện đã chỉ đạo người dân áp dụng nhiều biện pháp phòng chống nhưng bệnh vẫn lây nhiễm rất nhanh, một số con đã chết. Trạm đã tổ chức tiêu hủy số heo bị nhiễm bệnh và phun thuốc khử trùng cho các chuồng trại trong và xung quanh vùng dịch.

 

Hoài Lương - Đạo Đức