Dịch lở mồm long móng “tấn công” Hải Dương, Lai Châu

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất của Cục Thú y, lại thêm hai tỉnh có dịch lở mồm long móng là Hải Dương và Lai Châu, nâng tổng số các tỉnh có dịch ở nước ta lên con số 30.

Ngày 11/5, đã phát hiện 17 bò mắc bệnh xã Huỳnh Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh  Hải Dương. Còn tại Lai Châu, ngày 3/5, dịch phát ra ở xã Na Đa thuộc thị trấn Tam Đường. Đến ngày 15/5, dịch đã xuất hiện ở 6 xã thuộc 3 huyện Phong Thổ, thị xã Lai Châu và Tam Đường với 125 trâu, bò bị bệnh.

 

Như vậy, theo báo cáo mới nhất của Cục Thú ý, trên cả nước có 242 xã của 97 huyện thuộc 30 tỉnh đang có dịch lở mổm long móng.

 

Đó là các tỉnh - thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Lai Châu, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, TP Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Tháp.

 

Đến nay, tổng số gia súc mắc bệnh là gần 11.600 trâu, bò và 15.350 lợn. 187 con trâu, bò và gần 10.500 con lợn đã bị chết và tiêu hủy.

 

Phạm Thanh - Nguyễn Hiền