1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dịch heo tai xanh trở lại Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 2/7, Chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải khẩn trương tiêu huỷ 55 con heo bệnh ở thôn 5, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, đồng thời tiến hành khử trùng và khoanh vùng dập dịch.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết, 55 con heo này bị mắc bệnh heo tai xanh. Nguyên nhân là do thức ăn và dịch bệnh phát tán trong gió của các xe vận chuyển gia súc trên trục quốc lộ 1A.

Ngoài 55 con heo mắc bệnh đã bị tiêu huỷ, hiện còn hàng trăm con heo khác ở xã Thuỷ Phù cũng đang ủ bệnh, bỏ ăn. Chi cục thú y đang vận động các hộ chăn nuôi tự giác đăng ký tiêu huỷ, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Chi cục thú y tỉnh đã lập các chốt chặn cấm vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn trong vùng dịch, đồng thời tăng cường kiểm soát các xe vận chuyển gia súc qua địa bàn tỉnh này. Đây là lần thứ hai trong năm dịch heo tai xanh hoành hành ở Thừa Thiên Huế. Được biết, đợt dịch heo tai xanh từ tháng 4 đến tháng 6/2008 đã làm gần 20.000 con heo phải tiêu huỷ.

H.A