1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Dịch cúm A đã lan rộng cả 3 miền

(Dân trí) - Từ đầu năm 2008 đến nay, đã có 6 người tử vong do mắc cúm A/H5N1. Số cày vằn bị chết ở Vườn Quốc gia Cúc Phương do nhiễm H5N1 vẫn chưa xác định nguồn lây. Dịch cúm gia cầm đang lan rộng.

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ - vừa chính thức xác nhận, bệnh nhân Đỗ Văn Hướng (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) tử vong ngày 14/3 là do nhiễm virus H5N1.

Cũng ở địa phương này, trước đó, ngày 21/6/2007, bệnh nhân Phan Thị Xuyên, 28 tuổi, tử vong cũng do nhiễm virus cúm A/H5N1.

Như vậy, tính từ từ đầu năm 2008 đến nay, đã có 6 trường hợp tử vong do mắc cúm A.

Trong khi đó, theo báo cáo từ Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông (NN&PTNT), số cày vằn bị chết ở Vườn Quốc gia Cúc Phương do nhiễm H5N1 vẫn chưa xác định nguồn lây.

Nếu như năm ngoái, dịch cúm gia cầm bùng phát tại miền Nam, thì năm nay, điểm phát dịch lại xuất hiện ở miền Bắc và thời điểm này, dịch đã lan rộng cả 3 miền. Từ đầu năm đến này, dịch tái phát tại 17 địa phương trong cả nước. Và trước đây, nếu như 90% dịch xảy ra ở đàn vịt thì gần đây, dịch xảy ra ở gà và vịt đã gần bằng nhau.

Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định: Dịch cúm gia cầm vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trong thời gian này, các ổ dịch xảy ra liên tiếp và cũng liên tục xảy ra các trường hợp tử vong do ăn hoặc tiếp xúc với gia cầm.

Ông Phát nhận định, năm nay mùa nồm diễn ra chậm hơn nên dịch xảy ra chậm hơn so với năm ngoái, nhưng hiện virus cúm gia cầm luôn sẵn có trong môi trường, do vậy khi có gà, vịt cúm, ngay lập tức con người ở đó cũng bị cúm. Đặc điểm chính của đợt dịch này là thường diễn ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, và nguyên nhân tại chỗ vẫn là chủ yếu.

Để chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đã có 11 đoàn kiểm tra được thành lập, gồm đại diện liên các Bộ: NN&PTNT, Y tế, Khoa học - Công nghệ, Tài Chính, Công thương… nhằm kiểm tra, tìm hiểu các yếu tố gây tái phát hoặc để dịch kéo dài. Đợt kiểm tra sẽ bắt đầu từ 20- 30/3 tới.
 
"Dù vậy nhưng người dân vẫn không có ý thức chủ động phòng tránh dịch bệnh, sử dụng gia cầm không kiểm dịch thì nguy cơ nhiễm virus là rất cao" - ông Phát cảnh báo. 

P. Thanh