1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi xe buýt điện dạo quanh trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Tuyến xe buýt điện theo lộ trình công viên 23/9 – Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ giúp khách du lịch, người dân thành phố có thêm sự lựa chọn di chuyển trong khu vực trung tâm thành phố. Đây cũng được xem là phương tiện hấp dẫn khách du lịch nước ngoài khám phá các địa danh, điểm tham quan của thành phố.

Ngày 24/1, Sở GTVT TPHCM đã tổ chức lễ khai trương 3 tuyến xe buýt điện chạy khu vực trung tâm thành phố và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Khai trương 3 tuyến xe buýt điện tại TPHCM
Khai trương 3 tuyến xe buýt điện tại TPHCM

Các tuyến xe buýt điện sử dụng loại xe 12 chỗ ngồi, chạy thí điểm trong 3 năm. Xe buýt điện giúp người dân thành phố, du khách có thêm sự lựa chọn khi di chuyển trong khu vực trung tâm thành phố. Đặc biệt, khách du lịch có thể sử dụng xe điện thân thiện môi trường đi tham quan các địa danh, điểm du lịch khu vực trung tâm thành phố. Xe buýt điện cũng giúp giảm lượng phương tiện cá nhân ở khu vực nội đô.

Xe buýt điện 12 chỗ ngồi hoạt động khu vực trung tâm thành phố sẽ hấp dẫn khách du lịch
Xe buýt điện 12 chỗ ngồi hoạt động khu vực trung tâm thành phố sẽ hấp dẫn khách du lịch

Tuyến xe buýt điện hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố mang số hiệu D1: Công viên 23/9 - Thảo cầm viên Sài Gòn. Hai tuyến xe buýt điện hoạt động tại Khu Phú Mỹ Hưng gồm tuyến D2: Sky Gaden-Cresent Mall và tuyến D3: Riverside Resident- Cresent Mall.

Trong đó, tuyến xe buýt điện khu vực trung tâm thành phố hoạt động từ 5-22h, các chuyến cách nhau 30 phút, mỗi ngày có 70 chuyến. Giá vé dưới nửa lộ trình là 6.000 đồng, suốt lộ trình là 12.000 đồng.

Đặc biệt, hành khách cũng có thể đi liền 4 giờ với giá vé 40.000 đồng; hay thuê cả tuyến với giá 100.000 đồng/chuyến; hoặc chọn đi cả ngày với giá 120.000 đồng/vé.

Những hành khách đầu tiên trải nghiệm tuyến xe buýt điện Thảo cầm viên - công viên 23/9 (quận 1)
Những hành khách đầu tiên trải nghiệm tuyến xe buýt điện Thảo cầm viên - công viên 23/9 (quận 1)

Lộ trình tuyến xe buýt điện hoạt động tại trung tâm thành phố

Lượt đi: Công viên 23/9 – Lê Lai – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Tông Đức Thắng – Nguyễn Huệ - Nguyễn Thiệp – Đồng Khởi – Đông Du – Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu – Thái Văn Lung – Lý Tự Trọng – Chu Mạnh Trinh – Nguyễn Du – Mạc Đĩnh Chi – Lê Duẩn – Thảo cầm viên Sài Gòn.

Lượt về: Thảo cầm viên Sài Gòn – Lê Duẩn – Công trường Công xã Paris – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Công viên 23/09.

Quốc Anh