Hà Giang:

Đi tìm đá quý, nam thanh niên rơi xuống hang sâu 147m

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc đi xuống hang đá thuộc địa phận thôn Sủng Sỳ, xã Lũng Phìn tìm đá quý đem bán, Chơ bị trượt chân ngã xuống hang có độ sâu 147m và tử vong.

Đi tìm đá quý, nam thanh niên rơi xuống hang sâu 147m - 1

Lực lượng chức năng kéo thi thể nạn nhân từ hang sâu 147m lên mặt đất (Ảnh: Công an Hà Giang).

Ngày 15/10, thông tin từ Công an Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Giang) vừa phối hợp Công an huyện Đồng Văn tổ chức cứu nạn một người mất tích dưới hang sâu tại thôn Sủng Sỳ, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 11/10, anh Vừ Mí Nô (25 tuổi) và Vừ Mí Chơ (19 tuổi, cùng trú tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn) đi xuống hang đá thuộc địa phận thôn Sủng Sỳ, xã Lũng Phìn tìm đá có dạng đẹp đem bán. Khi Nô và Chơ xuống độ sâu khoảng 10m thì Chơ bị trượt chân ngã xuống.

Đi tìm đá quý, nam thanh niên rơi xuống hang sâu 147m - 2

Sau hơn 2 ngày cứu hộ, lực lượng chức năng mới có thể đưa nạn nhân lên khỏi hang sâu (Ảnh: Công an Hà Giang).

Nhận được tin báo, đến khoảng 7h ngày 12/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cử tổ công tác gồm 9 cán bộ chiến sĩ, cùng các trang thiết bị, phương tiện phối hợp Công an huyện Đồng Văn tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Do hang sâu, cửa hang hẹp, lối xuống hang phức tạp, nhiều vỉa đá nhô, thiếu ánh sáng, thiết bị cũng như bộ đàm thông tin liên lạc không sử dụng được nên việc cứu nạn gặp khó khăn. Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng do hang sâu, thiếu thiết bị nên chưa thể đưa nạn nhân lên được.

Sáng 13/10, tổ cứu nạn cứu hộ tiếp tục làm việc, sau nhiều giờ vất vả, căng thẳng, đến 11h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân Vừ Mí Chơ từ độ sâu 147m lên mặt đất, bàn giao cho các cơ quan chức năng.