Quảng Bình:

Đi tìm bò, phát hiện bộ xương người

(Dân trí) - Ngày 11/5, tin từ UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, một người dân trong lúc đi tìm bò đã phát hiện một thi thể người đã phân hủy, nghi đã chết cách đây khoảng 4 tháng.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 10/5, khi đi tìm bò thất lạc ở chân núi Hoành Sơn (gần hầm đường bộ Đèo Ngang), em Đặng Minh Hùng (SN 1994, trú xã Quảng Đông) đã phát hiện thi thể của một nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nặng, nay chỉ còn trơ trọi bộ xương.

Khi phát hiện sự việc, Hùng đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng địa phương đến để giải quyết. Ngay sau đó, công an xã Quảng Đông đã có mặt tại hiện trường xác minh sự việc, đồng thời thông báo cho cấp trên. Lực lượng Công an huyện Quảng Trạch đã có mặt để bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị phân hủy
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị phân hủy

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã phân hủy, xác định đã chết cách đây khoảng 4 tháng. Bên ngoài vẫn còn nguyên chiếc áo bảo hộ lao động màu trắng nền xanh đậm in chữ Hàn Quốc, dưới chân nạn nhân đeo một chiếc dép tổ ong màu trắng. Thi thể nghi là nam giới.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với chính quyền xã Quảng Đông tổ chức an táng cho người đã khuất.

Văn Lịnh