Bão Wipha (cơn bão số 3)
  1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Nghệ An:

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao

Hoàng Lam

(Dân trí) - 19 hộ dân với 65 khẩu thuộc nhóm dân cư số 1, bản Xói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đã được di dời khẩn cấp ra khỏi nơi ở, tránh nguy cơ sạt lở núi.

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ở Nghệ An

Chiều ngày 21/7, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời 19 hộ dân thuộc bản Xói Voi đến nơi an toàn.

Đây là các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, kể từ sau đợt lũ quét tối 29/5 vừa qua.

Theo kết quả kiểm tra thực địa sau lũ quét, từ nhóm dân cư số 1 vào phía mái dốc taluy dương của núi Phà Mạt (bản Xói Voi) khoảng 120m xuất hiện vết nứt  dài khoảng 500m, rộng 0,6-1,15m. Có nhiều đoạn bị tụt xuống so với mặt đất từ 1m đến 1,5m.

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao - 1

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bản Xói Voi di dời đến nơi ở tạm, tránh nguy cơ bị lũ quét, sạt lở (Ảnh: Lê Thái).

“Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 19/7 đến nay, trên địa bàn xã thường xuyên có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở núi cao. Chúng tôi quyết định di dời toàn bộ 19 hộ dân với 65 khẩu tại khu vực nguy cơ sạt lở núi cao này đến nhà văn hóa cộng đồng của bản. Công tác chuẩn bị nơi ở tạm cho bà con cũng đang được khẩn trương hoàn thành”, ông Thái thông tin.

Trong chiều 21/7, chính quyền xã Nhôn Mai huy động lực lượng dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của Đồn biên phòng Nhôn Mai triển khai việc dựng lán tạm, bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho người dân tại nhà văn hóa cộng đồng bản.

Đến chiều cùng ngày, công tác hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở tạm đã hoàn tất. Đại diện lãnh đạo địa phương trực tiếp có mặt trao nhu yếu phẩm, động viên người dân yên tâm tránh trú bão, đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo đại diện lãnh đạo địa phương, đây là giải pháp tình thế. Về lâu dài, UBND xã Nhôn Mai kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét di dời, tái định cư để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho các hộ dân nói trên.

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao - 2

Lãnh đạo xã Nhôn Mai thăm, động viên người dân tại nơi sơ tán tránh bão (Ảnh: Lê Thái).

Cũng trong chiều 21/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc tập trung triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các khu dân cư, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi… trên sông suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống bão tại Hưng Yên

Chiều 21/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Tân Sơn và khu công nghiệp Liên Hà Thái trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao - 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Minh Tuyến).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, tỉnh đã chủ động các phương án di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, gia cố đê điều, cấm biển và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Đến 15h ngày 21/7, toàn bộ hơn 1.100 tàu, thuyền với hơn 3.200 lao động đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao - 4

Gần tối 21/7, người dân ven biển Đồng Châu, Hưng Yên, đang gia cố tài sản trước khi bão vào (Ảnh: Đức Văn).

Toàn tỉnh Hưng Yên có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê, sẵn sàng các phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã mở các cống dưới đê, vận hành công trình thủy lợi hạ thấp mực nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập lụt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, nhưng lại có thời gian dừng lâu ở gần đất liền, càng làm tăng nguy cơ thiệt hại khi đổ bộ vào đất liền.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên phải duy trì nghiêm chế độ thường trực, thường xuyên cập nhật thông tin, hướng đi của bão. Công tác phòng, chống bão phải làm hết sức mình, tuyệt đối không được chủ quan, phải sẵn sàng các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong bão, chủ động phương án liên lạc, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao - 5

Chiều 21/7, tại khu du lịch biển Cồn Vành, tỉnh Hưng Yên, có mưa kèm gió nhẹ (Ảnh: Đức Văn).