Quảng Ninh:

Di dân khẩn cấp tại tuyến kè cao 7m có nguy cơ sạt đổ

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí hôm nay (25/8), ông Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, thành phố đã chỉ đạo phường Cửa Ông di dời 3 hộ dân nằm sát bờ kè thuộc dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (đoạn đi qua khu 2 phường Cửa Ông) đang tiềm ẩn nguy cơ sạt đổ, để đảm bảo an toàn cho người dân.


Trước nguy cơ kè bị sạt đổ, chính quyền đã di dời khẩn cấp các hộ dân sát chân kè (ảnh M.N)

Trước nguy cơ kè bị sạt đổ, chính quyền đã di dời khẩn cấp các hộ dân sát chân kè (ảnh M.N)

UBND phường Cửa Ông cũng cho biết, cán bộ phường cũng đã chủ động tuyên truyền để các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm này tạm thời tìm nơi ở an toàn trong thời gian mưa bão.

Được biết, tuyến kè tại khu vực trên thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (do công ty BOT Biên Cương làm chủ đầu tư), kè có chiều cao 7m và dày hơn 14m.

Trước đó do thời tiết mưa kéo dài trong nhiều ngày cùng yếu tố địa chất dẫn đến tuyến kè trên có hiện tượng bị nghiêng. Cụ thể, phần tường kè đã bị nghiêng so với chân kè khoảng 30 cm, phần nền đường cao tốc cũng có dấu hiệu bị sụt lún, lộ ra một số các vết nứt.

Theo phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực kè, trong quá trình thi công, dự án đường cao tốc đã từng gây ra hiện tượng sạt lở đất đá, dẫn đến mỗi khi trời mưa nước mưa trôi xuống cuốn theo cả đất đá gây ngập lụt nhà dân.

Cũng theo người dân, hiện có khoảng hơn 10 hộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng trên, chưa kể nhiều hộ phải di chuyển đến nơi khác sinh sống.

Người dân cũng phản ánh, trước hiện tượng rạn nứt bờ kè, BOT Biên Cương mới chỉ tạm thời tổ chức phủ bạt để ngăn nước và đất đá tràn xuống nhà dân.

Theo phản ánh của người dân, quá trình thi công đã gây ảnh hưởng tới các hộ dân phía bên dưới
Theo phản ánh của người dân, quá trình thi công đã gây ảnh hưởng tới các hộ dân phía bên dưới

Theo chính quyền địa phương, hiện phía BOT Biên Cương đang tiến hành khoan thăm dò địa chất để đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Liên quan đến tình trạng sạt lở tại hơn 30 điểm trên cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, đến nay đơn vị này cũng đã xử lý được 11/37 vị trí.

Đối với vị trí bờ kè đang có dấu hiệu nghiêng và rạn nứt, BOT Biên Cương cũng đã cho tạm dừng lưu thông ở vị trí tuyến làn có nguy sơ sạt đổ, đồng thời triển khai một số biện pháp gia cố tạm thời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Dự án tốc Hạ Long - Vân Đồn có chiều dài gần 60 km, chiều rộng nền đường là 24,5 m. Đây là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường mới theo hình thức BOT, do công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Dự án khởi công từ tháng 9/2015 và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12/2017.

An Nhiên