Gia Lai:

Đi chăn bò, 2 chị em ruột bị đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Chiều 30/6, UBND xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 2 chị em ruột, ngụ tại thôn O yố.

Trước đó, vào sáng ngày 27/6/2017, hai chị em ruột là Siu Byen (sinh 2006, học sinh lớp 4 trường TH Số 1, xã Ia Băng) và em trai là Siu Hlan (sinh ngày 2009, học sinh lớp 2), là con của ông Rah Lan Huk, thôn O yố, dẫn bò đi chăn gần khu vực lữ đoàn 234.

Báo cáo nhanh của UBND xã Ia Băng về 2 em học sinh bị đuối
Báo cáo nhanh của UBND xã Ia Băng về 2 em học sinh bị đuối

Trong lúc đi chăn bò, 2 chị em đã đi rửa tay tại hồ tự đào (dùng để tưới cà phê) của ông Anhir (tại thôn O yố, xã Ia Băng) thì chẳng may bị ngã ngã xuống hồ.

Nghe tiếng kêu cứu, những người dân làm vườn gần đó đã đến cứu vớt 2 em lên bờ, nhưng cả 2 bé đều đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Ia Băng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và xác minh vụ việc. Đồng thời, UBND xã Ia Băng đã hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng và kêu gọi Đoàn thanh niên, hội phụ nữ xuống giúp gia đình làm mai táng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đắk Đoa hỗ trợ 4 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng, các ban, ngành trên địa bàn đã hỗ trợ gạo và tiền cho gia đình, mai táng cho các em.

Phạm Hoàng