1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đi bộ gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết

(Dân trí) - Sáng 22/1 tới, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ diễn ra chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ giúp đồng bào nghèo đón Tết. Dự kiến có khoảng 12.000 người tham gia chương trình, các cá nhân tổ chức đã đăng ký ủng hộ với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trog dịp Tết đến Xuân về, UBND các quận huyện 7, 8, Nhà Bè, Bình Chánh sẽ phối hợp với công ty TNHH Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo.

Đi bộ gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết - 1

Khoảng 12.000 người sẽ tham gia đi bộ gây quỹ cho người nghèo đón tết (Ảnh minh họa)

Chương trình sẽ diễn ra chính thức vào lúc 6h20 ngày 22/1/2011, với lộ trình dài gần 3km. Hiện ban tổ chức đã nhận được sự đăng ký của gần 11.400 người. Ban tổ chức cũng đã nhận được danh sách đăng ký ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng.

Toàn bộ số quỹ nhận được từ chương trình sẽ chuyển vào “Quỹ vì người nghèo” của các quận 7, 8, Nhà Bè, Bình Chánh, và “Quỹ hỗ trợ tài năng thể thao TPHCM”.

Đây là hoạt động trong phong trào “Toàn dân chăm sóc người nghèo” do Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc các cấp phát động và vận động các nguồn lực xã hội, kêu gọi những tấm lòng nhân ái mở rộng vòng tay để hỗ trợ người nghèo, góp phần phát huy và nhân rộng hơn nữa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
 

Trong một diễn biến khác, ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - ông Võ Văn Dũng, thông tin: tỉnh vừa chi Quỹ An sinh xã hội và vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp được trên 15 tỷ đồng để mua quà tết tặng cho các hộ dân nghèo, cận nghèo trong tỉnh vui xuân đón tết Tân Mão.

 

Tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 36.000 hộ nghèo, gần 22.000 hộ cận nghèo. Phần lớn trong số đó là hộ không có đất sản xuất hoặc thiếu tư liệu sản xuất, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

 

Trong những ngày giáp tết người dân nghèo, cận nghèo của tỉnh Bạc Liêu vô cùng phẩn khởi khi được nhận những phần quà đầy ý nghĩa. Theo đó, hộ nghèo được tặng quà hoặc tiền mặt tương đương 300.000 đồng/hộ; đối với hộ cận nghèo là 200.000 đồng/hộ.

 

Ngoài số tiền trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các sở, ban, ngành, doanh nghiệp… có chương trình hỗ trợ quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo các cơ quan ban, ngành chọn đúng đối tượng để phát quà. Không được để xảy ra tình trạng quà Tết không đến được tay người nghèo.

Vân Sơn - Hoa Lữ