Đến chơi và bị trượt chân ở kênh thủy lợi, 2 nữ sinh bị nước cuốn trôi

Đăng Đức

(Dân trí) - Một nhóm 3 nữ sinh đến chơi ở kênh thủy lợi trên địa bàn thị xã Quảng Trị, không may bị rơi xuống kênh thủy lợi. Theo đó, một em được cứu kịp thời, 2 nạn nhân mất tích vừa được tìm thấy thi thể.

Chiều 26/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước tại kênh thủy lợi ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một nhóm học sinh đến chân cầu nhỏ bắc qua kênh thủy lợi tại địa bàn phường 1, thị xã Quảng Trị chơi thì không may bị rơi xuống kênh.

Đến chơi và bị trượt chân ở kênh thủy lợi, 2 nữ sinh bị nước cuốn trôi  - 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 nữ sinh mất tích (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Một nữ sinh được kéo lên bờ kịp thời, còn em N.T.T.V. (14 tuổi, trú tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và H.T.K.T. (14 tuổi), trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị mất tích dưới kênh thủy lợi.

Sau khi nhận tin báo về vụ đuối nước, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm.

Đến chơi và bị trượt chân ở kênh thủy lợi, 2 nữ sinh bị nước cuốn trôi  - 2

Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Gần một giờ sau, các lực lượng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân cách địa điểm gặp nạn khoảng 400m.

Trước đó, vào 23/4, một học sinh lớp 7 trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị tử vong do bị đuối nước ở đập nước thuộc xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Chiều 25/4, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực đập nước xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã cướp đi mạng sống của 4 học sinh.