Đề xuất tặng Huân chương Lao động cho Cục trưởng Phòng, chống tham nhũng

Thế Kha

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố danh sách 5 cá nhân được Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân.

Trong đó, ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích cống hiến.

Ông Đặng Hùng Sơn, Phó cục trưởng Cục IV đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích cống hiến.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, thành tích thường xuyên.

Ngoài ra, Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ còn đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với bà Hoàng Thị Lan (Trưởng phòng Trị sự - Bạn đọc, Báo Thanh tra) và bà Đặng Thúy Nhài (Trưởng phòng Phóng viên khối cơ quan Trung ương, Báo Thanh tra).

Đề xuất tặng Huân chương Lao động cho Cục trưởng Phòng, chống tham nhũng - 1

Ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

"Qua rà soát và đối chiếu với các quy định, các cá nhân đã đủ điều kiện để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra xem xét cho ý kiến trước khi trình Tổng Thanh tra Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động", lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ cho hay.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định 98/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ đã đề nghị Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ công khai danh sách để xin ý kiến nhân dân.

Đề xuất tặng Huân chương Lao động cho Cục trưởng Phòng, chống tham nhũng - 2

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại một buổi tiếp công dân ở tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Minh Huệ).

Trong báo cáo mới đây gửi tới Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, trong thời gian từ năm 2021 đến quý I/2024, toàn ngành thanh tra đã triển khai 25.091 cuộc thanh tra hành chính, 609.188 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 416.700 tỷ đồng, 18.800ha đất; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính trên 14.500 tập thể, 24.272 cá nhân,; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 1.413 vụ.

Trong kỳ báo cáo đã có 131 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 80 người.

Trong thời gian trên, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp trên 1 triệu lượt người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cơ quan hành chính các cấp đã xử lý gần 70.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 83%); qua đó thu hồi cho nhà nước trên 236 tỷ đồng, 168ha đất và trả lại cho tổ chức, cá nhân trên 472 tỷ đồng, 40ha đất; kiến nghị xử lý 1.700 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 107 vụ, 121 đối tượng (có 44 cán bộ, công chức).

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức, thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để hướng dẫn các bộ ngành và địa phương thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo. Trong đó, tập trung đánh giá các quy định về tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, mô hình tiếp công dân của Ban Tiếp công dân cấp huyện, việc tiếp công dân trực tuyến…

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo cũng được Thanh tra Chính phủ nghiên cứu nâng cấp, hoàn thiện.

Thanh tra đã gửi văn bản tới 9 cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ (Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đề nghị lập danh sách cán bộ, công chức có chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai ngay việc truy cập, khai thác dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ đang quản lý.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương hiện nay là ông Nguyễn Hồng Điệp; các Phó Trưởng ban gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Duy Bính, Lê Thị Hương Trà, Phạm Thế Sự, Bùi Hồng Mạnh.

Tại Cục IV, ông Hoàng Thái Dương làm Cục trưởng; 4 Cục phó gồm các ông: Đặng Hùng Sơn, Lê Ngọc Quang, Nguyễn Viết Thạch, Lê Huy Thắm.