Gia Lai:

Đề xuất cách chức trưởng công an xã bị tố đánh dân

(Dân trí) - Ông Nguyễn Sang - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao (Phú Thiện, Gia Lai) - cho biết, UBND xã đã gửi văn bản đề xuất kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng Công an xã này - vì đã có hành vi đánh người gây thương tích.

Ông Sang cho biết thêm, trước đó, UBND đã tổ chức cuộc họp và đi đến thống nhất kỷ luật ông Thìn với mức độ cách chức Trưởng Công an xã. Vì vậy, UBND xã đã có văn bản gửi lên lãnh đạo huyện để chờ ý kiến xử lý.

Theo đó, ngày 8/9/2016, anh Ksor Khoa (SN 1991, trú phường Cheo Reo, TX Ayun Pa, Gia Lai) sau khi nhậu say tại nhà bạn ở xã Ia Hiao, đã đi bộ về nhà trong tình trạng say xỉn. Trên đường đi, anh Khoa phát hiện có 1 chiếc xe máy vô chủ đang dựng bên đường nên dắt đi chỗ khác. Lúc này, Công an xã Ia Hiao có mặt liền bắt đưa anh Khoa về trụ sở.

Anh Ksor Khoa bị đánh gãy tay
Anh Ksor Khoa bị đánh gãy tay

Tại trụ sở công an xã, anh Khoa không đồng ý nhận hành vi trộm cắp xe máy, nên công an xã đã dùng roi điện dí vào người, ông Thìn dùng dùi cui đánh anh Khoa gãy tay và dí súng vào đầu buộc anh Khoa phải ký vào biên bản nhận tội.

Anh Khoa sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện Quân y 211 để điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn thương sọ não kín, gãy kín 1/3 giữa xương trụ trái, chấn thương phần mềm cánh tay trái do bị đánh.

Tuệ Mẫn