Khánh Hòa:

Đề nghị xử phạt một khu nghỉ dưỡng “cát cứ” bờ biển Nha Trang

(Dân trí) - Một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Nha Trang vừa bị đề nghị phạt 30 triệu đồng về hành vi cấm người dân, du khách đi bộ dọc bãi biển và dựng chòi bảo vệ trái quy định dọc bãi biển.

Theo lãnh đạo TP Nha Trang, bãi biển Nha Trang là của chung nên không ai được sở hữu riêng.
Theo lãnh đạo TP Nha Trang, bãi biển Nha Trang là của chung nên không ai được sở hữu riêng.

Ngày 6/5, ông Ngô Khắc Thinh, Phó phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết, khu nghỉ dưỡng bị đề nghị phạt là Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara, TP Nha Trang.

Trước đó, nhiều du khách, người dân phản ánh họ bị đối xử không công bằng khi đi dạo dọc bờ biển trước Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara. Khi đi qua khu vực này, họ bị xua đuổi, phải đi bộ xuống sát mép biển dù trời nắng rất to, thay vì được đi dọc đường đi bộ công cộng và dưới những hàng dừa có bóng mát.

Sau khi nhận được phản ánh, chiều ngày 4/5, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang đã cử người cải trang thành du khách đi dạo tại bãi biển trước Khu nghỉ dưỡng  Ana Mandara và chứng kiến bảo vệ của khu nghỉ dưỡng ngang nhiên cấm người đi bộ dạo biển đúng như phản ánh. Trước hành vi này, lực lượng chức năng TP Nha Trang đã lập biên bản xử lý, báo cáo cấp trên.

Qua tìm hiểu, bãi biển Nha Trang là bãi biển công cộng nhưng thời gian qua có một số doanh nghiệp đã “cát cứ” bãi biển này vì mục đích riêng, trong đó có khu nghỉ dưỡng Ana Mandara.

Trả lời báo chí, ông Phạm Duy Hùng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Sovico - chủ sở hữu Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara, cho rằng, việc họ cấm dân đi vào bãi biển là do họ đã được hợp đồng thuê mặt biển, mặt cát của bãi biển phía trước khu nghỉ dưỡng.

Trong khi đó nói về sự việc này, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Chủ UBND TP Nha Trang khẳng định, việc làm của khu nghỉ dưỡng trên là hoàn toàn sai trái. “Bãi biển Nha Trang là của chung nên không ai được sở hữu riêng. Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp này vi phạm, còn nếu tái phạm sẽ xử lý mạnh”, ông Hà nói.

Viết Hảo