1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị tước quân tịch “cảnh sát múa kiếm”

Kết thúc buổi họp kiểm điểm chiều 23/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã thống nhất đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật với hình thức giáng cấp hoặc tước quân tịch đối với thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh do có hành vi gây rối tại sân bay Đà Nẵng.

>> Cảnh sát “múa kiếm” bị phạt 5 triệu đồng


>> Cảnh sát gây rối bằng kiếm ở sân bay là con bí thư huyện


>> Cảnh công an “múa kiếm” qua lời kể của nhân chứng

 

Theo một nguồn tin, trong buổi họp, Đỗ Hoài Phương Minh đã trình bày bản kiểm điểm trước Hội đồng kỷ luật của Phòng Cảnh sát giao thông. Sau đó, cơ quan chủ quản này phân tích, đánh giá hành vi sai phạm của viên cảnh sát đã có ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành... Từ đó, lãnh đạo Phòng đã thống nhất đề nghị Hội đồng tư vấn kỷ luật của Công an tỉnh Bình Dương xử lý giáng cấp hoặc tước danh hiệu Công an Nhân dân.

 

Theo trình tự xử lý cán bộ vi phạm, sau khi Phòng Cảnh sát giao thông họp kiểm điểm sẽ chuyển hồ sơ, biên bản cuộc họp lên Hội đồng kỷ luật xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật để trình giám đốc ký.

 

Ngày 11/8, tại sân bay Đà Nẵng, Minh đỗ ôtô sai quy định. Khi lực lượng an ninh nhắc nhở, viên cảnh sát tỏ thái độ bất hợp tác, dùng kiếm tấn công, gây náo loạn sân bay làm nhiều hành khách hoảng sợ.

 

Công an “ém” vụ cảnh sát nổ súng vào tiếp viên

 

Năm 2000, Minh từng liên quan vụ nổ súng bắn tiếp viên tại quán karaoke ở huyện Thuận An do không được đáp ứng yêu cầu. Nhiều phát đạn đã nổ, nhưng Minh chỉ bị phạt cảnh cáo với lý do súng cướp cò.

 

Theo ông Nguyễn Văn Bốn, Trưởng phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông đang là Trưởng phòng kiểm sát điều tra của Viện. Tuy nhiên, Viện kiểm sát không hề được phía công an báo cáo. “Nếu có báo cáo thì tôi đã có ý kiến. Về nguyên tắc thì buộc phải báo cáo nhưng người ta đã không cho chúng tôi biết”, ông Bốn nói.

 

Trong ngày 23/8, do muốn tìm hiểu thêm thông tin về cuộc họp, rất nhiều phóng viên báo đài đã chờ đợi để được gặp lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, nhưng bị từ chối với lý do “các sếp đã đi họp hết”.  

Tìm cách liên lạc với Giám đốc Võ Thành Đức, các phóng viên nhận được câu trả lời “mới đi công tác về nên chưa đọc hồ sơ” vụ cảnh sát Minh “quậy” tại sân bay Đà Nẵng. Đối với vụ nổ súng ở quán karaoke vào năm 2000, ông Đức từ chối “chưa thể trả lời được”. Tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, trưởng phòng - Trần Minh Hữu cũng nói: “Tôi không trả lời”.  

 

Theo N. Hải
VnExpress