Đề nghị thành lập đoàn về các địa phương giải quyết khiếu nại phức tạp

(Dân trí) - Theo thống kê tại buổi làm việc giữa Thanh tra Chính phủ và một số bộ ngành chiều 17/7, toàn quốc đang có 463 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

Cụ thể, theo thống kê của Thanh tra Chính phủ, khu vực miền Bắc đang có 202 vụ việc, miền Trung - Tây Nguyên 188 vụ việc, miền Nam 73 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp.

Thanh tra Chính phủ đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam tăng cường công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực còn tồn tại nhiều khiếu nại tố cáo; tổ chức giám sát một số vụ việc nổi cộm, bức xúc được xã hội quan tâm.

Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành , địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thanh tra các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu, chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Hạnh- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ) thành lập các đoàn công tác về địa phương để giải quyết các vụ việc cụ thể, ưu tiên các địa phương có vụ việc phức tạp. Thành phần đoàn bao gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng chính phủ và các địa phương.

Ông Hạnh giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch cụ thể, tổng hợp báo cáo trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch mới, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo trước ngày 25/7.

Kha Xuân Lộc