Đề nghị giúp 3 tàu cá Bình Định vào đảo Hải Nam - Trung Quốc tránh gió

(Dân trí) - Ngày 10/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tạo điều kiện giúp đỡ cho 3 tàu cá Bình Định vào trú tránh ở đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Cụ thể, tàu cá BĐ 96282 TS của ông Huỳnh Thuận (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) có 6 ngư dân, tàu cá BĐ 98002 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) có 14 ngư dân và tàu cá BĐ 97963 TS của ông Phạm Hai (ở xã Hoài Hải) có 13 ngư dân.

Đề nghị giúp 3 tàu cá Bình Định vào đảo Hải Nam của Trung Quốc tránh gió (ảnh minh họa).
Đề nghị giúp 3 tàu cá Bình Định vào đảo Hải Nam của Trung Quốc tránh gió (ảnh minh họa).

Được biết, khu vực 3 tàu cá này hoạt động ở bắc Biển Đông bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, có gió to, sóng lớn.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, gần rạng sáng 10/12, 8 thuyền viên trên tàu BĐ 97837 TS công suất 725CV, chủ tàu là ông Phạm Văn Ngàn (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị chìm đêm 9/10, đã được tàu BĐ 96814 TS công suất 815 CV của ông La Xoa (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) cứu vớt và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Hiện, sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định.

Trong khi đó, theo UBND huyện Hoài Nhơn, trước đó, ngày 9/12, trên cửa Thuận An (Thừa Thiên Huế), tàu BĐ 96652 TS, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Hóa (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) có 1 ngư dân là ông Trần Văn Cu (SN 1976, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn), bị rơi xuống biển mất tích.

Doãn Công