1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Đề nghị cách chức Phó Chủ tịch xã dùng bằng giả

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên hiện là cán bộ xã An Vĩnh và đề nghị cách chức Phó Chủ tịch xã này vì dùng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Ngày 9/1, UBKT Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị này vừa thi hành kỷ luật 3/4 đảng viên hiện là cán bộ của xã An Vĩnh bằng hình thức Cảnh cáo do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để bổ sung vào hồ sơ công chức gây dư luận xấu trong nhân dân.

Theo đó, UBKT Huyện ủy Lý Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Võ Xuân Thế - Chi ủy viên Chi bộ văn hóa thôn Đông thuộc Đảng bộ xã An Vĩnh - Chủ tịch Hội nông dân xã An Vĩnh; ông Nguyễn Sơn - Đảng viên Chi bộ thôn Tây thuộc Đảng bộ xã An Vĩnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh xã An Vĩnh và ông Trần Mỹ Nam - Đảng viên Chi bộ quân sự thuộc Đảng bộ xã An Vĩnh - Công chức Văn hóa – Xã hội UBND xã An Vĩnh.

Quyết định thi hành kỷ luật của UBKT Huyện ủy Lý Sơn, nêu rõ: ông Võ Xuân Thế, Nguyễn Sơn và Trần Mỹ Nam đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để bổ sung vào hồ sơ cán bộ, công chức; chuyển xếp ngạch, bậc lương và làm việc đến nay. Việc làm này đã vi phạm tư cách của người Đảng viên, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Đề nghị cách chức Phó Chủ tịch xã dùng bằng giả - Ảnh 1.

Một trong những bằng tốt nghiệp THPT giả của 4 cán bộ xã An Vĩnh

Bên cạnh đó, ông Đặng Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND xã An Vĩnh cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả nhưng thuộc diện BTV Huyện ủy Lý Sơn quản lý nên UBKT Huyện ủy đề nghị đơn vị quản lý về mặt Đảng và chính quyền xử lý bằng hình thức cách chức.

Như Dân trí đã thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản xác nhận 4 cán bộ nói trên của của xã An Vĩnh không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp THPT do 2 đơn vị này quản lý.

Chẳng hạn như trong các hồ sơ liên quan, ông Đặng Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND xã An Vĩnh sử dụng bằng tốt nghiệp THPT số hiệu A00425869 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24/10/2011. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thì ông Đặng Ngọc Anh lại không có tên trong bảng điểm và danh sách công nhận tốt nghiệp THPT đơn vị này đang quản lý.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Đặng Ngọc Anh cũng không có bằng cấp chuyên môn theo quy định tại thời điểm được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã.

Quốc Triều