Đề nghị Biên phòng Quảng Trị kiểm tra phản ánh việc tụ tập đông người

(Dân trí) - Sau khi có phản ánh việc tại Biên phòng Quảng Trị tổ chức liên hoan, giao lưu đông người, UBND tỉnh phát đi văn bản yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh.

Ngày 20/4, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản hỏa tốc do ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị ký.

Đề nghị Biên phòng Quảng Trị kiểm tra phản ánh việc tụ tập đông người - 1

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Biên phòng Quảng Trị kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định người vi phạm.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Biên phòng Quảng Trị kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ và địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, là việc tụ tập đông người, không đảm bảo giãn cách xã hội tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại đơn vị.

Trường hợp có tổ chức, cá nhân vi phạm, yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nghiêm túc xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, trước khi địa phương ban hành văn bản này, có phản ánh tại Biên phòng Quảng Trị tổ chức liên hoan, giao lưu đông người.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, sau khi nhận được văn bản nói trên đã cho kiểm tra.

Vị lãnh đạo này cho biết: “Sự việc diễn ra tại nhà ăn của Bộ Chỉ huy. Thời điểm đó trực chiến 100%, vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương thì anh em có mua đồ ăn tươi đem đến. Ở nhà ăn đã làm ô ngăn cách, và bản chất cũng không phải là liên hoan. Tuy nhiên, tôi đã chỉ đạo cho chấn chỉnh”.

P.V