1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Để mất 33ha rừng, doanh nghiệp bị buộc bồi thường hơn 10 tỷ đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tỉnh Đắk Nông yêu cầu một công ty phải bồi thường trên 10 tỷ đồng do không phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng dẫn đến bị mất hơn 33ha rừng.

Ngày 3/9, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ (Công ty Nguyên Vũ) liên quan đến việc, doanh nghiệp này phải bồi thường thiệt hại về rừng cho Nhà nước.

Trước đó, trong Thông báo số 34 (9/6/2023), UBND tỉnh Đắk Nông xác định trong lâm phần Công ty Nguyên Vũ quản lý, bảo vệ đã để mất 33ha nhưng không có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Do đó, công ty này phải bồi thường trên 10 tỷ đồng.

Để mất 33ha rừng, doanh nghiệp bị buộc bồi thường hơn 10 tỷ đồng - 1

Quản lý, bảo vệ rừng nhưng để mất hơn 33ha rừng thông, một công ty bị buộc bồi thường hơn 10 tỷ đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phía Công ty Nguyên Vũ đã khiếu nại Thông báo số 34 của UBND tỉnh Đắk Nông và cho rằng công ty đã nộp tiền sở hữu rừng trồng gần 5,8 tỷ đồng cho Nhà nước để nhận quản lý, bảo vệ và sản xuất, nên 158ha rừng thông trồng dọc Quốc lộ 28 là tài sản của công ty.

Tuy nhiên, tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Công ty Nguyên Vũ bồi thường trên 10 tỷ đồng nên phía doanh nghiệp đề nghị tỉnh nêu rõ các văn bản pháp lý cụ thể được áp dụng trong việc yêu cầu bồi thường.

Công ty Nguyên Vũ còn cho rằng, đơn vị đã có nhiều biên bản phát hiện việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng thông để gửi lên cơ quan chức năng nhưng không được xử lý, nên việc quy trách nhiệm để mất hơn 33ha rừng thông là không đúng thực tế.

Trả lời những khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ, UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kết luận thanh tra, nêu rõ Công ty Nguyên Vũ là một tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng, nên không thuộc đối tượng giao rừng có thu tiền sở hữu rừng.

Do đó, doanh nghiệp không có quyền sở hữu, định đoạt diện tích rừng Nhà nước đã giao.

Việc Công ty Nguyên Vũ nộp trên 5,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước và cho rằng tài sản rừng thông trồng trên 158ha là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty, là không có cơ sở, không đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với việc để mất hơn 33ha rừng thông, đã có kết luận thanh tra nêu rõ kèm theo các hồ sơ liên quan. Vì vậy, tỉnh Đắk Nông xác định Công ty Nguyên Vũ đã để mất diện tích rừng này mà không có biện pháp ngăn chặn.

Với những lý do trên, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công ty Nguyên Vũ bồi thường thiệt hại về rừng cho Nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định, nếu phía Công ty Nguyên Vũ không đồng ý với giải quyết khiếu nại của tỉnh Đắk Nông, có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền tiếp theo để được giải quyết theo quy định pháp luật hoặc khởi kiện ra tòa án.