Bình Phước:

Để chuyển đổi rừng sai phép, lãnh đạo tỉnh nhận lỗi với Chính phủ

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thừa nhận việc có hàng trăm hecta rừng bị chuyển hóa và xin nhận lỗi trước Chính phủ về vấn đề này.

Để chuyển đổi rừng sai phép, lãnh đạo tỉnh nhận lỗi với Chính phủ - 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh Bình Phước.

Chiều 20/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao từ ngày 1/1/2016 đến ngày 10/2/2017. Trong thời gian này, Chính phủ, Thủ tướng giao tỉnh Bình Phước 134 nhiệm vụ, ngoài những nhiệm vụ đã thực hiện đến nay tỉnh Bình Phước còn 70 nhiệm vụ chưa hoàn thành và đang trong thời gian thực hiện, 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại các nhiệm vụ Thủ tướng đã chỉ đạo nhưng tỉnh Bình Phước nhưng vẫn chưa thực hiện triệt để, đặc biệt là về chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên. "Tỉnh Bình Phước có chấp hành nhưng chưa triệt để, chưa nghiêm túc. Vẫn có việc chuyển đổi hàng trăm hecta rừng trên địa bàn", Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng , Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại các nhiệm vụ Thủ tướng giao tỉnh Bình Phước.
Bộ trưởng , Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại các nhiệm vụ Thủ tướng giao tỉnh Bình Phước.

Tổ công tác của Thủ tướng cũng lưu ý các nhiệm vụ được Thủ tướng quan tâm chỉ đạo tỉnh Bình Phước thực hiện gồm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, vấn đề quản lý môi trường, doanh nghiệp...tỉnh Bình Phước cần quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, ngăn chặn tệ nạn ma tuý, các băng nhóm xã hội đen...

Trước những vấn đề tổ công tác của Thủ tướng nêu lên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm lý giải: "Nơi nào còn rừng nơi đó đáng lo nhất". Cũng theo ông Trăm, diện tích rừng khá lớn trong khi nhân sự quản lý rừng quá ít, một người phải quản lý, kiểm tra mấy trăm hecta, đồng thời người dân đồng bào thường xuyên có hoạt động phá rừng. Ban đầu thì phá ít để trồng điều, sau đó thì phá trên diện rộng.

"Tôi thay mặt UBND tỉnh xin lỗi Chính phủ và chúng tôi sẽ nghiêm túc hơn. Chúng tôi nghiêm khắc rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện giáo dục toàn dân và kiên quyết hơn trong các vấn đề bảo vệ rừng. Chúng tôi đã cố gắng thực hiện nhưng ý thức người dân còn kém", ông Trăm nói trước tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng nhận khuyết điểm về các vấn đề liên quan đến án toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường...

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng , Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thị sát dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường Minh Hưng - Đồng Nơ theo hình thức BT. Tuyến đường này có chiều dài 9,7km đi qua địa bàn huyện Chơn Thành và Hớn Quản được đầu tư theo 2 giai đoạn được khởi công từ tháng 8/2009 và theo mô hình xây dựng chuyển giao.

Để chuyển đổi rừng sai phép, lãnh đạo tỉnh nhận lỗi với Chính phủ - 3

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra tại đường Minh Hưng - Đồng Nơ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra tại đường Minh Hưng - Đồng Nơ.

Phía tỉnh Bình Phước kiến nghị tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tỉnh thực hiện việc thanh toán từng đợt theo từng hạng mục thi công hoàn thành. Đối với khu đất chưa xác định giá đất, UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị được áp dụng việc xác định giá đất theo chính sách ưu đãi đầu tư để giao đất, cho thuê đất.

Trung Kiên