Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới

Dương Nguyên

(Dân trí) - Dự án đê Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dài 10km được đầu tư 370 tỷ đồng, song mới thi công được một nửa thì dừng. Hàng trăm hộ dân đang thấp thỏm, lo âu khi mùa mưa bão tới.

Dự án tuyến đê biển tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nối từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng, xã Cương Gián được khởi công vào năm 2019.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân, dự án có tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn huy động hợp pháp khác. Mục tiêu của dự án là nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thông vùng ven biển.

Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới - 1

Tuyến đê biển tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dài 5km, đấu nối từ đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng đến thôn Song Nam, xã Cương Gián, có số vốn đầu tư 155 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020.

Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới

Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới - 2

Dự án dang dở đã 2 năm, chưa ấn định thời gian thực hiện tiếp

Giai đoạn 2 dự án tuyến đê biển cũng dài 5km, nối từ xã Cổ Đạm đến thôn Song Hải, xã Cương Gián, có vốn đầu tư 215 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được ấn định thời gian thực hiện. Đã gần 2 năm qua, công trình trong tình trạng dở dang.

Việc dự án dừng thi công đã khiến khu vực đấu nối (thuộc thôn Song Hải, xã Cương Gián) tạo thành tuyến đê cụt. Tại vị trí này, gạch vụn, phế thải xây dựng nằm ngổn ngang.

Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới - 3

Công trình dang dở khiến hàng trăm hộ dân ven biển thấp thỏm, lo âu mỗi khi mùa mưa bão tới.

Theo người dân, họ đã nhiều lần chứng kiến phương tiện chạy đến tuyến đê cụt phải phanh gấp rồi quay đầu hoặc rẽ trái xuống tỉnh lộ 547 (cách đê khoảng 2km) mới tiếp tục được hành trình.

Buổi tối, nơi đây chưa có hệ thống đèn điện chiếu sáng, hạn chế tầm nhìn cho tài xế. May mắn là vẫn chưa ghi nhận các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đê cụt.

Công trình dang dở khiến hàng trăm hộ dân ven biển thấp thỏm, lo âu mỗi khi mùa mưa bão tới.

Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới - 4

Ông Nguyễn Duy Trinh, Trưởng thôn Song Hải, xã Cương Gián chỉ con đường đi vòng khi đụng đoạn đê cụt.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Trưởng thôn Song Hải (xã Cương Gián) cho biết, mùa mưa bão năm 2021, mưa lớn kết hợp với thủy triều dâng cao đã khiến khu vực chưa có đê bảo vệ ngập lụt, sạt lở, uy hiếp nhiều hộ dân. Năm nay, người dân lại tiếp tục sống trong lo lắng khi mùa mưa bão đã cận kề.

"Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều kiến nghị cấp trên triển khai tiếp, hoàn thiện dự án để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực song chưa có kết quả", ông Trinh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, công trình đê biển nói trên do huyện làm chủ đầu tư, đã hoàn thành giai đoạn 1 và bàn giao cho địa phương quản lý. Liên quan đến giai đoạn 2 dự án, xã đã đề xuất, kiến nghị cấp trên và các đơn vị tiếp tục triển khai song chưa có kết quả. Về nguyên nhân, UBND xã không nắm rõ.

Đê biển 370 tỷ đồng dang dở, dân thấp thỏm khi mùa mưa bão tới - 5

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân, tuyến đê dở dang do thiếu vốn.

Còn theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân, dự án dở dang do thiếu vốn. Giai đoạn 2 của dự án chỉ mới có quy hoạch, có phương án. Huyện đã có văn bản gửi tỉnh đề nghị tiếp tục bố trí nguồn vốn và vẫn... đang chờ.