Quảng Ngãi

Đầu tư 260 tỷ đồng xây dựng nhà máy khử nước mặn thành nước ngọt ở đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Chiều ngày 15/10, bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa quyết định đầu tư nhà máy khử nước mặn thành nước ngọt với kinh phí khoảng 260 tỷ đồng.

Theo đó, nhà máy có công suất 2.000m3/ngày đêm, đáp ứng khả năng cung cấp nước ngọt cho khoảng 16.000 người và đặt tại đảo Lớn (xã An Vĩnh và An Hải).

Mỗi giếng nước có hàng chục ống bơm đang vét từng giọt nước ngọt ở đảo Lý Sơn
Mỗi giếng nước có hàng chục ống bơm đang vét từng giọt nước ngọt ở đảo Lý Sơn

Hiện nay, đảo Lý Sơn có khoảng 1.300 giếng nước ngọt do người dân tự đào, sử dụng trong sinh hoạt và tưới tiêu hoa màu (hành, tỏi, bắp,…). Trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán kéo dài, khiến lượng nước ngọt tự nhiên đang dần cạn kiệt và hơn 22.000 dân luôn thiếu nước sạch.

Người dân Lý Sơn quý từng giọt nước ngọt giải khát cho đồng ruộng tỏi và hành
Người dân Lý Sơn quý từng giọt nước ngọt giải khát cho đồng ruộng tỏi và hành

Nguồn vốn đầu tư nhà máy khử nước mặn thành nước ngọt do KOICA viện trợ không hoàn lại. Đây là dự án cấp thiết đối với người dân Lý Sơn nhằm “giải cơn khát” cho người dân và hoa màu mỗi mùa hạn hán.

Hồng Long

 

Đầu tư 260 tỷ đồng xây dựng nhà máy khử nước mặn thành nước ngọt ở đảo Lý Sơn - 3