1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Dầu tràn từ Nhà máy nhiệt điện, loang khắp mặt sông Uông

(Dân trí) - Một lượng dầu lớn đã bị tràn từ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, loang đầy trên mặt sông. Sự cố chỉ được khắc phục khi người dân phát hiện.

Khoảng 5h30 sáng 7/1, những người dân tổ 2, khu 1, phường Quang Trung, TP Uông Bí phát hiện các vết dầu loang không ngừng tăng lên trên mặt sông Uông, liền cấp báo lên cơ quan chức năng.

Ngay sau đó cơ quan chức năng tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và ngăn chặn dầu loang. Theo thông tin ban đầu, lượng dầu bị tràn theo đường ống xả nước thải từ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí chảy thẳng ra sông Uông. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, lượng dầu tràn rất nhiều tại khu vực cống thoát cạnh siêu thị và nhà hàng Ba Sao (bên bờ sông Uông).

Lực lượng chức năng xử lý sự cố dầu loang ( ảnh TTX)
Lực lượng chức năng xử lý sự cố dầu loang ( ảnh TTX)

Ngày 7/1, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, ngăn dầu loang rộng, tập trung sửa chữa, xử lý sự cố trong nhà máy, tiến hành dọn và tách dầu. Đến buổi chiều cùng ngày, lượng dầu tràn trên sông Uông cơ bản đã được xử lý xong.

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí xác nhận, nguyên nhân tràn dầu là do bục ruột bình làm mát dầu FO khiến dầu xâm nhập vào khoang hơi. Khi nhà máy tiến hành xả nước đọng của hơi, lượng dầu này đã thoát ra ngoài rồi theo đường dẫn ra môi trường.

Thu Hằng