1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Đầu đạn phát nổ, người mất tay, nhà mất mái

(Dân trí) - Ông Đức đang lúi húi cưa đầu đạn pháo loại 105 ly thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông Đức bị đứt lìa một cánh tay trái; tường nhà, mái tôn cũng bị sức ép của vụ nổ làm sập, hất tung.

Hiện trường vụ nổ đầu đạn khiến một người trọng thương
Hiện trường vụ nổ đầu đạn khiến một người trọng thương

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 26/12, tại số nhà 55/1A, khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, ông Quách Hữu Đức ( thợ tiện gỗ) cưa một đầu đạn pháo loại 105 ly. Đang cưa thì đầu đạn này phát nổ làm ông Đức bị đứt lìa cánh tay trái, chấn thương nặng. Căn nhà nơi ông Đức cưa đầu đạn cũng bị sức ép từ vụ nổ làm sập tường, bay mái tôn. 4 căn nhà nằm gần đó cũng bị mảnh đạn văng bể kính, hư hỏng.

Cửa kính một nhà dân gần đó bị bể do ảnh hưởng của vụ nổ đầu đạn
Cửa kính một nhà dân gần đó bị bể do ảnh hưởng của vụ nổ đầu đạn

Người dân nghe tiếng nổ lớn vội chạy đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TX Thuận An. Sau khi được sơ cứu, ông Đức được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. May mắn, thời điểm vụ nổ xảy ra, chị Tuyền và đứa con nhỏ 3 tháng tuổi ở trong căn phòng sát vách vừa bước ra ngoài nên thoát nạn trong gang tấc

Theo người nhà ông Đức, sau khi đi ăn tiệc về, ông Đức một mình vào trong xưởng mộc, được khoảng vài phút thì tiếng nổ vang lên. Không ai biết đầu đạn ông Đức lấy từ đâu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Công an TX Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trung Kiên