Đạp xe đi học, nữ sinh bị chém đứt gân tay

Theo thông tin ban đầu, nữ học sinh này bị một côn đồ dùng dao rất sắc cứa mu bàn tay phải khi em đang đi xe đạp đến trường.

Vết thương sâu đến tận xương, đứt gân tay co duỗi ngón trỏ, vết thương dài hơn 10cm… Bố của nữ sinh này cũng bị đâm trọng thương cách đây gần 8 tháng.

 

Vào khoảng 6h30 phút sáng 8/1, em Hà S.L.M (14 tuổi, học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản, Nha Trang, Khánh Hòa) đang lái xe đạp đến trường, đã bị chém trọng thương ở mu bàn tay phải.

 

Cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, em M. kể, đang đạp xe trên đường Lê Đại Hành (P.Phước Tiến TP Nha Trang) đến trường thì thấy nhói đau ở bàn tay phải và thấy một thanh niên chạy xe máy vượt lên. Vẫn ráng chịu đau, em M đạp xe đến trường rồi được thầy cô giáo và một phụ huynh chở đi cấp cứu.

 

Em M. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Em M. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Thầy Đinh Tấn Lộc – Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản –cho biết, vừa đến cổng trường thầy thấy M. quẳng xe đạp, ôm tay kêu. Vết thương trên tay nữ sinh này rất nặng, sâu tới tận xương nhưng máu không chảy. Theo cô Lê Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/9, M. là nữ sinh có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt, không có biểu hiện mâu thuẫn gì với bạn bè.

 

Em M bị chém trọng thương ở mu bàn tay phải.
Em M bị chém trọng thương ở mu bàn tay phải.

 

Bác sĩ Bùi Văn Bảo, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, M. bị vật rất sắc cắt đứt ngang mu bàn tay phải, vết cắt dài 10cm gần hết chiều ngang mu bàn tay, lộ cả gân và xương.

 

Gân co duỗi ngón tay trỏ bàn tay phải của M. bị đứt lìa, hai gân ngón tay khác bị tổn thương. Lúc 8h30 cùng ngày, M. được đưa vào phòng phẫu thuật nối gân tay bị đứt và xử lý vết thương.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng điều tra Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, điều tra.

 

Đáng lưu ý, trước đó, vào ngày 11/5/2013, ông Hà Danh Trí, cha em M., đang ngồi trong nhà thì bị một số đối tượng lạ mặt vào nhà đâm hai nhát vào bụng, gây đứt ruột, thủng dạ dày. Ông Trí phải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới thoát chết.

 

Được biết, ông Trí có góp vốn làm ăn và xảy ra mâu thuẫn, kiện tụng ra tòa tranh chấp tài sản.

 

Theo Mai Khuê
 Dân Việt