1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đảo Lý Sơn kín khách dịp nghỉ lễ

(Dân trí) - Trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, hàng trăm du khách đón tàu ra thăm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, nhà công vụ ở đảo đều kín chỗ.

Ông Đặng Quang Sơn - Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Sở GTVT Quảng Ngãi) cho biết: “Những ngày thường, chúng tôi chỉ cần 1 tàu cao tốc là phục vụ đủ nhu cầu đi lại của người dân. Thế nhưng, trong kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, chúng tôi phải điều động 3 tàu cao tốc và 5 tàu gỗ mới cơ bản đảm bảo nhu cầu ra đảo Lý Sơn du lịch”.

Người dân địa phương và du khách đứng đông nghẹt bến cảng chờ tàu ra Lý Sơn

Người dân địa phương và du khách đứng đông nghẹt bến cảng chờ tàu ra Lý Sơn

Du khách Phạm Nhất Thái - người dân Đà Nẵng, cho biết: “Dịp nghỉ lễ này, gia đình tôi được mời tham dự Lễ hội chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương ở Quảng Ngãi tối ngày 19/4. Ngày 20 và 21/4, gia đình tôi ra tham quan ở đảo Lý Sơn, vừa tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sắp tới, vừa giáo dục con cái hiểu hơn về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

Sau dịp nghỉ lễ này khoảng 1 tuần, Lý Sơn lại nhộn nhịp chào đón khoảng 2.000 khách nhân sự kiện Lễ khao lề thế lính Hoàng SaTuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi từ ngày 25-29/4. Đồng thời, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là thời gian dài để du khách về với quê hương Hải đội Hoàng Sa trong lòng đất Quảng.

Hồng Long