TPHCM

Dạo bước công viên ngày đầu năm

(Dân trí) - Ngày 1/1 cũng là ngày cuối của chuỗi 4 ngày nghỉ lễ, thay vì đi chơi xa, nhiều người dân thành phố tìm đến các thú vui tao nhã, nhẹ nhàng ở các công viên trong thành phố: thưởng thức trà đạo, xem thư pháp gia “múa bút” những chữ tài, chữ lộc…

Dạo bước công viên ngày đầu năm
Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm lượt khác tham quan đã có mặt tại tại khu vui chơi Thảo cầm viên (quận 1).
 
Dạo bước công viên ngày đầu năm
Thảo cầm viên tổ chức một chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật... phục vụ khách tham quan. Chương trình kéo dài trong suốt ngày lễ cùng nhiều trò chơi dân gian và các phần quà dành tặng các em thiếu nhi khi tham gia.
 
Công viên 23/9, diễn ra triển lãm chủ đề “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Mỗi quận, huyện đều có một gian trưng bày các hình ảnh sự kiện, sản phẩm đặc sắc của địa phương mình. Gian trưng bày của quận 7 thu hút khách tham quan sa bàn khu đô thị mới. Còn gian trưng bày của quận 12 lại tràn ngập các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ.
 
Dạo bước công viên ngày đầu năm
 

Không chỉ tham quan triển lãm, du khách còn có thể thưởng thức trà đạo, đặt viết thư pháp, mua sắm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ: cành mai kết bằng cườm, những bức tranh treo tường, quần áo - túi xách bằng thổ cẩm…

Chữ “lộc” được nhiều người đặt mua để trang trí nhà cửa hay làm quà biếu tết
Chữ “lộc” được nhiều người đặt mua để trang trí nhà cửa hay làm quà biếu tết
 
 
 
Các bà nội trợ thì chăm chú nghe hướng dẫn cách trồng nấm linh chi đỏ
Các bà nội trợ thì chăm chú nghe hướng dẫn cách trồng nấm linh chi đỏ
 
Nhiều du khách thích thú chọn lựa sản phẩm may mặc bằng thổ cẩm Chăm
Nhiều du khách thích thú chọn lựa sản phẩm may mặc bằng thổ cẩm Chăm
 
Người bán hàng vừa bán vừa biểu diễn dệt thổ cẩm.
Người bán hàng vừa bán vừa biểu diễn dệt thổ cẩm.

Hồng Nhung - Như Thư - Cát Minh