1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Quảng Ngãi:

Đảo Bé hân hoan đón hệ thống “biến” nước biển thành nước ngọt

(Dân trí) - “Từ nay, nhân dân đảo Bé (Lý Sơn, Quảng Ngãi) không sợ thiếu nước ngọt nữa. Hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt hoạt động là sự kiện lịch sử ở hòn đảo luôn thiếu nước ngọt và phải mua nước với giá trên trời này”.

Đó là lời chia sẻ của ông Phan Đình Phương - Chủ tịch UBND xã An Bình - bày tỏ niềm vui trước “kho” nước ngọt mới của đảo Bé.

Cụ bà phấn khởi chắt chiu từng giọt nước ngọt tinh khiết.

Cụ bà phấn khởi chắt chiu từng giọt nước ngọt tinh khiết. 

Niềm vui trên đảo khát

Niềm vui trên "đảo khát"

Cụ Bùi Hơn (85 tuổi) vừa uống ngụm nước ngọt vừa reo: “Ôi, nước ngọt ngon quá. Kể từ hôm nay, người dân ở xã An Bình không sợ thiếu nước ngọt nữa rồi. Chúng tôi vui quá”.

Hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt do đơn vị Doosan Vina tài trợ không hoàn lại cho đảo Bé, chính thức đi vào hoạt động ngày 31/8, có công suất thiết kế 200m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngọt cho hơn 500 người trên đảo “khát” hơn 300 năm qua. Đơn vị này cũng tài trợ không hoàn lại 2 máy phát điện, đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống xử lý nước và thắp sáng cho hơn 12 hộ dân ở địa phương.

Đảo Bé vốn là đảo “nhiều không”, đặc biệt là không điện, không nước ngọt. Nay ở đây đã có điện, có nước ngọt sử dụng, ông Phan Đình Phương hồ hởi tâm sự: “Nước ngọt và điện là điều người dân luôn mơ ước, và giờ đây, ước mơ đã thành hiện thực. Có thể nói, hôm nay chính là bước ngoặt lịch sử ở mảnh đất chưa đầy 1km2 này. Nhờ đó, chúng tôi bắt đầu có điều kiện phát triển du lịch, đầu tư và thu hút khách du lịch đến với hòn đảo nhỏ nhưng có nhiều cảnh đẹp thơ mộng giữa biển trời mênh mông”.

Người dân khoe đường ống dẫn nước sạch về tận nhà

Người dân khoe đường ống dẫn nước sạch về tận nhà

Hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt sinh hoạt được xây dựng trên diện tích 2.200m2, đặt ở vị trí giữa lòng đảo Bé nằm sát trụ sở UBND xã An Bình - nơi có dân cư đông đúc.

Là người đưa ra ý tưởng, đề xuất đơn vị có khả năng sản xuất hệ thống khử nước mặn thành nước ngọt sinh hoạt, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên TƯ Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tâm sự: “Nhiều lần tôi đi viện trợ nước ngọt cho nhân dân đảo Bé, lòng tôi thật xót xa khi chứng kiến người dân ở đây coi từng giọt nước như vàng, trong khi họ sống giữa muôn trùng sóng nước. Từ sự trăn trở đó mà ý tưởng về hệ thống “biến” nước biển thành nước ngọt ra đời. Bây giờ, hơn 500 người dân không sợ thiếu nước sinh hoạt, tôi thật hạnh phúc biết bao”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tham quan công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tham quan công trình.

Ông Phan Đình Phương cho biết: “Trước mắt, chúng tôi thống nhất hỗ trợ người dân sử dụng nước miễn phí 1 năm, sau đó tiến hành thu phí sử dụng nước để họ có ý thức sử dụng nước tiết kiệm hơn. Về mặt lâu dài, nguồn dầu để chạy máy phát điện cũng là bài toán nan giải nếu không có sự hỗ trợ từ cấp trên”.

Hồng Long