TPHCM:

Danh tính cô giáo tử vong trong vụ cháy 8 người chết

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nữ giáo viên tử vong trong vụ cháy nhà làm 8 người thiệt mạng ở quận 11 (TPHCM) đang là học viên cao học.

Ngày 8/5, Công an quận 11 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy khiến 8 người tử vong tại ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11.

Danh tính cô giáo tử vong trong vụ cháy 8 người chết - 1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân xấu số ra ngoài.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy. Cụ thể, nữ giáo viên xấu số là chị Nguyễn Thị Y Linh, 30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Tân Phú.

Chị Linh là học viên cao học và đang dạy kèm cho một số em học sinh ở căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Hiện thi thể chị Linh được đưa về nhà tang lễ An Bình (quận 5) và đã có người thân đến nhận dạng.

Trước đó vào chiều ngày 7/5, căn nhà trong hẻm 47 Lạc Long Quân (phường 1, quận 11) xảy ra cháy lớn làm 8 người chết.

Danh tính các nạn nhân sau đó được cơ quan chức năng xác định và trong đó có 7 trường hợp là người thân trong gia đình.

Tại buổi kiểm tra vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, căn nhà trên vừa làm nơi ở vừa làm nơi sản xuất và các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Ông Châu yêu cầu Công an TPHCM khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy.