1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Danh tính 22 nạn nhân vụ lật xe khách

(Dân trí) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 636+300 - QL 14 (đoạn qua thị trấn Ea DRăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk) vào khoảng 18h 45’ hôm qua 4/10 đã khiến 4 người chết tại chỗ và 18 người bị thương.

Chuyển nạn nạn nhân bị thương nặng lên tuyến trên cấp cứu.

Chuyển nạn nạn nhân bị thương nặng lên tuyến trên cấp cứu.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, xe khách BKS 60B – 00.779 do tài xế Trần Văn Hải (SN 1979, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai - Đắk Lắk, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị lật nghiêng bên lề đường.

Hôm nay (5/10), danh tính các nạn nhân tử vong (4 người, trong đó có 1 trẻ 2 tuổi và 1 trẻ 3 tuổi) và bị thương (18 người) đã được xác định.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các ban ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường kịp thời để đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Ea H’leo kịp thời đến bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo thăm hỏi người bị tai nạn và hỗ trợ cho gia đình có người chết mỗi người 3 triệu đồng.

Nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo, Đắk Lắk.

Nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo, Đắk Lắk.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Lý Hải Băng (SN 2010), huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

2. Lưu Thị Thanh (SN 1990), thôn Dư Keo, xã IaBla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

3. Bùi Thị Loan (SN 1984), thôn 6, xã Ia Băng, Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

4. Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2009), thôn 6, xã Ia Băng, Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Nho (1988), thôn 6, xã Ia Băng, Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

2. Nguyễn Thị Loan (1970), huyện Chư Sê, Gia Lai.

3. Nguyễn Thị Ngọc Giàu (1976), Đức Hoà, Đông Nhị, Cần Thơ.

4. Nguyễn Thị Thê (1962), huyện Chư Păh, Gia Lai.

5. Bùi Thị Thuân (1965), thôn 6, xã Ia Băng, Đắk Đoa, Gia Lai.

6. Nguyễn Văn Hiệp (1996), tỉnh Đồng Nai.

7. Lê Thị Thảo (19 tuổi), tỉnh Gia Lai.

8. Lâm Văn Thiện (32 tuổi), tỉnh Đồng Nai.

9. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (1969), tỉnh Gia Lai.

10. Đặng Thị Kim Nga (1977), tỉnh Gia Lai.

11. Phan Thị Kỳ (1972), tỉnh Gia Lai.

12. Trần Văn Toàn (1987), thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

13. Phạm Văn Quốc (1989), tỉnh Gia Lai.

14. Nguyễn Văn Đức (43 tuổi), tỉnh Gia Lai.

15. Lê Công Khánh (1948), tỉnh Đồng Nai.

16. Trần Định Hoàn (1964), tỉnh Bình Thuận.

17. Võ Văn Bình (1974), tỉnh Bình Thuận.

18. Chu Thị Trang (1977), tỉnh Gia Lai.

Viết Hảo