Đăng tin Công ty Coca-Cola có 18 ca F0, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Văn Yên

(Dân trí) - UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với chị N.V.A. vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện này.

Đăng tin Công ty Coca-Cola có 18 ca F0, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng - 1

Chị A. tại cơ quan chức năng.

Chiều 5/8, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với chị N.V.A. (sinh năm 1985, trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín) vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Trước đó, chiều 3/8, chị N.V.A. đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân với thông tin "có 18 F0 tại Công ty Coca-Cola có địa chỉ tại địa bàn xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội" với hàng trăm lượt chia sẻ thông tin.

Thông tin thất thiệt của chị N.V.A. nhanh chóng lan nhanh, khiến nhiều cư dân mạng quan tâm, gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan chức năng, chị N.V.A. đã thừa nhận hành vi sai trái, tự gỡ bài viết trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thường Tín cho biết, ngày 3/8, Công ty Coca-Cola trên địa bàn xã Duyên Thái không có 18 ca mắc Covid-19.

Việc chị N.V.A. đăng tải bài viết với nội dung trên là không có căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của huyện.