Đang thụ án lại sinh con: Đã xác định danh tính cha đứa bé

Phạm nhân Kiều chưa có chồng và danh tính người cha của cháu bé trại giam đã nắm rất cụ thể. Người này vốn là phạm nhân thụ án tại trại giam An Phước và mãn hạn tù vào năm 2010.

Ngày 1/8, trao đổi vụ phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM, đang thụ án trại giam An Phước) mang thai và sinh con, một lãnh đạo trại giam An Phước nói: “Hiện cán bộ quản giáo liên quan để xảy sự việc phạm nhân có thai đã bị chuyển công tác khác để chờ làm rõ trách nhiệm. Chúng tôi đang làm rõ và sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm cán bộ liên quan”.

 

Về cha của cháu bé, vị lãnh đạo trại giam này thông tin: “Phạm nhân Kiều chưa có chồng và danh tính người cha của cháu bé trại giam đã nắm rất cụ thể. Người này vốn là phạm nhân thụ án tại trại giam An Phước và mãn hạn tù vào năm 2010. Qua xác minh, sau khi ra trại, người này có vài lần đến xin thăm nuôi phạm nhân Kiều. Phạm nhân Kiều do được cải tạo tốt nên 10 tháng nay được đưa ra đội lao động tự quản và cán bộ quản giáo sơ suất, địa hình vườn cao su lại rộng, đồi dốc nên hai người lén lút gặp gỡ trong vườn cao su mà quản giáo không phát hiện. Đây là vi phạm nghiêm trọng của cán bộ quản giáo. Chúng tôi chưa thể cung cấp tên tuổi cụ thể của cha đứa bé”.

 

Chiều cùng ngày, nguồn tin từ lãnh đạo Tổng cục VIII cho hay lãnh đạo Bộ Công an đã đề nghị Tổng cục khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ liên quan để tránh vụ việc tương tự xảy ra trong công tác quản lý trại giam, phạm nhân.
 

Về vấn đề phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều sau khi sinh con có được hoãn thi hành án (THA) theo quy định, trước đó chiều 31/7, Thiếu tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an), cho biết: “Về việc tạm hoãn THA cho phạm nhân Kiều, ban đầu tôi cũng có đề nghị trại xem xét. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế thì trước khi thụ án, phạm nhân  sống với mẹ già và gia đình khó khăn nên trường hợp này ở trong trại sẽ có điều kiện tốt hơn”. Thiếu tướng Đình lý giải thêm: Trong trại giam có trạm xá, có bác sĩ nên con của phạm nhân Kiều sẽ được chăm sóc tốt. Hiện trại giam có một số phạm nhân nữ đưa con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại để tiện chăm sóc nên khi con phạm nhân Kiều lớn một chút, trại sẽ giao việc trông nom trẻ em.

 

“Theo báo cáo của lãnh đạo trại giam thì sức khỏe của hai mẹ con đang rất tốt, cháu bé khỏe. Tôi đã đề nghị trại tạo điều kiện để phạm nhân Kiều tiếp tục cải tạo tốt và nuôi con” - Thiếu tướng nói.

 

Thiếu tướng Đình tâm tư: “Nếu trong hoàn cảnh này mà cho phạm nhân Kiều tạm hoãn THA theo quy định thì về nhà hai mẹ con sẽ sống bằng gì. Gia đình phạm nhân vốn rất khó khăn nên tôi lo phạm nhân có thể quay trở lại đường cũ rồi vi phạm pháp luật. Như vậy thì bao năm cải tạo của phạm nhân thành vô ích. Trong công tác cải tạo và quản lý phạm nhân luôn có yếu tố giáo dục và quan trọng nhất vẫn là tính nhân văn”.

 

 

Theo Nguyễn Đức
 Pháp luật TPHCM