Quảng Ninh

Đang neo đậu tại khu vực Cảng Quốc tế Tuần Châu, tàu du lịch bỗng bị đắm

(Dân trí) - Một vụ đắm tàu vừa xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay 26/3 tại khu vực âu tàu số 2, thuộc Cảng Quốc tế Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh).

Con tàu đang neo đậu bị nghiêng và chìm dần xuống nước
Con tàu đang neo đậu bị nghiêng và chìm dần xuống nước

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, tàu Hải Âu 68, QN 3388, trọng tải 48 khách, chủ tàu là bà Lục Thị Mai trong khi đang neo đậu tại khu vực trên bỗng bị nghiêng dần và toàn bộ phần đuôi tàu nhanh chóng chìm xuống nước. Thời điểm con tàu bị đắm vào rạng sáng nên trên tàu chỉ có thuyền viên trực tàu, không có khách du lịch.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng huy động các tàu xung quanh hỗ trợ nhưng không kịp. Nguyên nhân vụ đắm tàu ban đầu được xác định là do khi tàu neo đậu các thuyền viên đã không xông dây mũi (nới lỏng dây) nên khi thủy triều xuống đã kéo nghiêng con tàu làm nước tràn vào khoang dẫn đến đắm.

Cũng theo cơ quan chức năng, con tàu bị đắm là tàu du lịch theo giờ, được đóng từ năm 2001 và hoán cải năm 2008.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để trục vớt con tàu đắm.

An Nhiên