Quảng Nam:

Đang lưu thông trên đường, xe tải chở 300 chiếc xe đạp bị cháy rụi

Công Bính

(Dân trí) - Đang lưu thông qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, xe tải chở 300 chiếc xe đạp bỗng bốc cháy dữ dội. Hậu quả, toàn bộ 300 xe đạp và chiếc xe tải cháy rụi.

Chiều 21/8, thông tin từ Công an huyện Phước Sơn cho hay, vụ cháy xảy ra khoảng 11h30 cùng ngày, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Khâm Đức.

Đang lưu thông trên đường, xe tải chở 300 chiếc xe đạp bị cháy rụi - 1

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm chiếc xe tải.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 89C-053.96 do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1987, trú tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, chở 300 chiếc xe đạp từ một xưởng sản xuất ở tỉnh Hưng Yên về Đăk Lăk, trên xe còn có hai người khác.

Trên đường di chuyển qua dốc Mùa Thu - đoạn qua địa bàn thị trấn Khâm Đức, tài xế phát hiện có đám cháy phát ra từ gầm xe. Cả 3 người trên xe lao ra tìm cách dập lửa, do đám lửa bốc cháy dữ dội nên cả 3 đành bất lực nhìn ngọn lửa bùng phát.

Đang lưu thông trên đường, xe tải chở 300 chiếc xe đạp bị cháy rụi - 2

Xe tải cùng 300 chiếc xe đạp bị cháy rụi (Ảnh: CTV).

Khi nhận tin báo, Công an huyện Phước Sơn đã huy động lực lượng, cùng với bà con nhân dân tại thị trấn Khâm Đức tham gia chữa cháy, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Sau 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt.

Hậu quả, toàn bộ 300 chiếc xe đạp cùng chiếc xe tải đã thiêu rụi; một người bị bỏng nặng ở vùng ngực khi chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra.