Dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 7/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2022).

Lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được tổ chức trang trọng tại công viên thành phố Đông Hà - nơi đặt tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và Khu lưu niệm đặt tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao, những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 1

Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn tại công viên Đông Hà.

Dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông là một trong những chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trên các cương vị quan trọng của Đảng từ sau khi Đảng ra đời và với 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng (1960-1986), ông đã cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương xác định đường lối, chính sách, lãnh đạo các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược.

Dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 3

Dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 4

Người dân đến viếng tại nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư.

Đối với Quảng Trị, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn dành cho quê hương một tình yêu sâu nặng, ân tình.

Nhằm nâng cao giá trị văn hóa, vai trò, những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với Đảng và cách mạng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ngay tại mảnh đất quê hương ông, ở làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nơi đây trở thành di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ và là nơi tìm về của bạn bè quốc tế.

Là một di tích lịch sử cấp quốc gia, tuy nhiên, quy mô đầu tư của Dự án đã thực hiện trong giai đoạn 1 chưa tương xứng với tầm vóc, vai trò và công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - 5

Khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của ông, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2) đã được HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, ngày 25/6/2021 với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của dự án là bảo tồn những giá trị lưu niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn; góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống cách mạng, xây dựng môi trường cảnh quan tương xứng với tầm vóc và giá trị di tích.

Giải pháp bảo tồn, tôn tạo công trình bao gồm: Nâng cấp, chỉnh trang nhà lưu niệm theo hướng bảo tồn, tôn tạo, công trình sau khi hoàn thành đảm bảo giữ gìn, tôn trọng nguyên trạng, không làm thay đổi quy mô cũng như công năng, giá trị vốn có.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, vào tối 7/4, tại làng Bích La Đông (xã Triệu Thành) sẽ diễn ra chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt "Yêu lẽ phải - Trọng tình thương". Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn dàn dựng chương trình là nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

Sân khấu của chương trình được chọn ở ngay đình làng, trong đó sẽ tái hiện cảnh sinh hoạt của người dân tại chợ đình Bích La ngày Tết, cảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng vợ đi chợ. Trong chương trình, có bối cảnh nơi làm việc của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Nội, và những câu chuyện xúc động khi Tổng Bí thư Lê Duẩn chia tay gia đình đi hoạt động cách mạng…