1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Đang điều tra nguyên nhân kẻ xấu rải hóa chất phá quốc lộ 1A

(Dân trí) - Ngày 16/7, tiếp tục kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI, các đại biểu tiếp tục thảo luận một số vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây như rải hóa chất phá hoại quốc lộ 1A, xe quá tải, ngư dân vay vốn đóng tàu ra khơi,...

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu tiếp tục nêu ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, dân sinh, du lịch, thu phí đường bộ đối với xe máy, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng…

Theo đại biểu Cao Quảng Cảnh (thị xã Ba Đồn): "Quảng Bình là một địa phương có tiềm năng lớn về du lịch, tuy nhiên việc khai thác tiềm năng du lịch còn rất hạn chế, nạn chèo kéo khách du lịch, tình trạng chặt chém vẫn diễn ra rầm rộ, cạnh tranh chưa lành mạnh giữa các công ty du lịch,… Từ đó làm xấu đi hình ảnh về con người, quê hương Quảng Bình trong lòng du khách. Các dịch vụ du lịch còn thiếu tính chuyên nghiệp cả về con người lẫn sản phẩm du lịch cũng hạn chế lượng lớn khách du lịch đến Quảng Bình mỗi năm".

Đang điều tra nguyên nhân kẻ xấu rải hóa chất phá quốc lộ 1A
Tại kì họp, các đại biểu tiếp tục nêu lên nhiều vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như, vốn vay đóng tàu cho ngư dân ra khơi, thu phí xe máy...

Tại kì họp, đại biểu Nguyễn Văn Hoàng (huyện Lệ Thủy) nêu ý kiến: “Việc thu phí đường bộ đối với ô tô, xe máy tại một số địa phương còn chưa đồng bộ, thống nhất và dẫn đến thiếu tính công bằng và thất thu nguồn ngân sách. Việc xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương chưa có sự đồng nhất, việc đóng góp của nhân dân còn rất hạn chế và còn chưa tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư”.

Đặc biệt, trong cuộc họp sáng nay, liên quan đến vụ rải hóa chất phá hoại quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua, đại biểu Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện chúng tôi đã nắm rất rõ đối tượng rải hóa chất trong hôm 13/7 vừa qua, chủ xe này là người xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch). Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang điều tra xem nguyên nhân vì sao có hành động trên, cố ý hay không cố ý, đang đi tìm hai mặt của vấn đề, từ đó đi đến kết luận và xử lí”.

Đang điều tra nguyên nhân kẻ xấu rải hóa chất phá quốc lộ 1A
Đa số các đại biểu đều nhất trí cao trong vấn đề xử lí nghiêm vụ rải hóa chất trên Quốc lộ 1A thời gian qua

Đại biểu Sơn còn cho hay, việc cố ý phá hoại hay không phá hoại, nếu có phá hoại nguyên nhân vì sao? Không phá hoại thì nguyên nhân vì sao? Vấn đề mang tính hai mặt nên chúng tôi sẽ kết hợp với các chứng cứ hiện trường, chứng cứ thực tế để có phương án xử lí nghiêm.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề đảm bảo trật tự an ninh xã hội, đại biểu Sơn nêu lên ý kiến: Lực lượng cơ động sẽ luôn kịp thời xử lí những sai phạm để nhân dân yên tâm. Đồng thời, hứa trước nhân dân, trước Hội đồng sẽ có phương án tốt nhất để đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng nhân dân. Tuy nhiên, để công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt nhất, đại biểu Sơn yêu cầu người dân cùng phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lí.

Chiều nay (16/7), các đại biểu tiếp tục phiên chất vấn và trả lời phỏng vấn của các cơ quan hữu quan liên quan.

Văn Lịnh