1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Đang chờ xử lý nguyên Phó Chánh thanh tra tỉnh sử dụng bằng đại học giả

(Dân trí) - Ông Phan Trọng Khánh - Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết, đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Hải Dương và đến nay vẫn đang chờ chỉ đạo giải quyết cho phù hợp đối với chuyện ông Nguyễn Trọng Điều bị cách chức vì dùng bằng giả nhưng vẫn là Thanh tra viên chính.

Ông Nguyễn Trọng Điều vẫn là Thanh tra viên chính dù mất chức vì sử dụng bằng giả.
Ông Nguyễn Trọng Điều vẫn là Thanh tra viên chính dù mất chức vì sử dụng bằng giả.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Trọng Điều bị cách chức Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương vì sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả nhưng vẫn làm Thanh tra viên chính, được đề nghị nâng lương gây bức xúc dư luận thời gian qua, trả lời PV Dân trí, ông Phan Trọng Khánh- Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Hải Dương và đến nay vẫn đang chờ chỉ đạo giải quyết cho phù hợp (?!).

Liên quan đến việc xử lý cán bộ, công chức sử dụng bằng giả để thăng tiến tương tự như trường hợp của ông Nguyễn Trọng Điều, năm 2017 công dân tỉnh Hải Dương đã từng gửi văn bản hỏi Bộ Nội vụ.

Tại công văn số 4700/BVN-CCVC trả lời công dân, Bộ Nội vụ cho rằng, đối với trường hợp sử dụng bằng đại học không hợp pháp để được tuyển dụng vào công chức thì Điều 14, Nghị định số 34/2011 của Chính phủ đã có quy định hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các vi phạm pháp luật sau đây: Bị phạt tù mà không được hưởng án treo; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền...

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì đến nay ông Nguyễn Trọng Điều vẫn được Thanh tra tỉnh Hải Dương “ưu ái”, bố trí làm thanh tra viên chính tại Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (?!).

Đã hoàn thiện các học phần trong chương trình đào tạo Thạc sĩ

Ông Hoàng Văn Chung- Chánh văn phòng Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị vừa có văn bản phản hồi tới Dân trí liên quan tới việc học tập của ông Nguyễn Trọng Điều tại trường này.

Văn bản cho hay, ông Điều đã tốt nghiệp hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh hệ liên thông Trung cấp lên Đại học (khoá 2015-2017) tại Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Hồ sơ đăng ký dự thi tại trường của ông Điều gồm đơn xin học có xác nhận của cơ quan cử đi học - Thanh tra tỉnh Hải Dương, sơ yếu lý lịch, Bằng tốt nghiệp THPT, bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành kế toán do Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội cấp…

Ông Điều đã tham gia học tại trường vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật và được cấp bằng tốt nghiệp đại học loại Khá, số hiệu bằng 0000244.

Theo văn bản của ông Hoàng Văn Chung, ông Nguyễn Trọng Điều cũng đã tham gia thi tuyển và trúng tuyển hệ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh tế khoá 2017-2019 tại trường (thời gian theo học vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

“Hiện nay ông Nguyễn Trọng Điều đã hoàn thiện các học phần trong chương trình đào tạo Thạc sĩ, đang trong thời gian chờ làm luận văn tốt nghiệp”- ông Chung cho hay.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Thế Kha