10 xe cứu hỏa, 100 cảnh sát dập đám cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng

(Dân trí) - Khoảng 8h sáng nay (11/9), một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà số 17 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nơi cháy vốn là một quán bar đang đóng cửa để sửa chữa.

10 xe cứu hỏa, 100 cảnh sát dập đám cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng - 1


Địa điểm cháy là một quán bar đang đóng cửa để sửa chữa.

Địa điểm cháy là một quán bar đang đóng cửa để sửa chữa.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, hiện có ít nhất 7 xe cứu hoả và các phương tiện khác cùng lực lượng chức năng được huy động đến để dập đám cháy giữa trung tâm thành phố.

Đến 8h45, đám cháy vẫn chưa được dập tắt mà còn có dấu hiệu bùng cháy dữ dội hơn. Toàn bộ mặt tiền ngôi nhà và bên trong đã cháy đen.

10 xe cứu hỏa, 100 cảnh sát dập đám cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng - 3

Đang cháy lớn tại trung tâm Đà Nẵng

Đến 9h45 sáng nay 11/9, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát giao thông quận Hải Châu được huy động phong toả lưu thông khu vực xung quanh điểm bùng phát đám cháy.

Việc lưu thông qua cầu sông Hàn và các tuyến trung tâm thành phố Đà Nẵng từ đường Lê Lợi, Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái về hướng đường Lê Duẩn đều đang tạm dừng từ 8h30 sáng nay.


Cảnh sát giao thông phong toả các tuyến đường trung tâm thành phố hướng về khu vực cháy.

Cảnh sát giao thông phong toả các tuyến đường trung tâm thành phố hướng về khu vực cháy.

10 xe cứu hỏa, 100 cảnh sát dập đám cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng - 5

Đến 10h30 sáng, đám cháy cơ bản đã được cơ bản dập tắt sau hơn 2 giờ huy động tối đa phương tiện, lực lượng cứu hoả. Đã có 10 xe cứu hoả, nhiều xe bồn chứa nước cùng khoảng 100 chiến sĩ lực lượng PCCC được huy động để dập tắt đám cháy lớn giữa trung tâm thành phố.

Đám cháy bùng phát dữ dội và khó dập tắt do cấu trúc bên trong toà nhà vốn là một bar - vũ trường nên có nhiều cấu trúc xốp bén lửa.

10 xe cứu hỏa, 100 cảnh sát dập đám cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng - 6

10 xe cứu hỏa, 100 cảnh sát dập đám cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng - 7

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Từ 10h30, các phương tiện đã bắt đầu được lưu thông trở lại qua cầu sông Hàn và các tuyến đường trung tâm thành phố gần khu vực cháy.

Tâm An