Lào Cai:

Đang cháy lớn rừng quốc gia Hoàng Liên

(Dân trí) - Hiện nay do gió to và địa hình hiểm trở nên lực lượng chữa cháy chưa thể tiếp cận được hiện trường đám cháy rừng quốc gia Hoàng Liên. Lúc này đám cháy vẫn đang lan rộng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, đám cháy rừng quốc gia Hoàng Liên xuất hiện hồi 19h30 tối qua 5/3, tại khu vực suối Náng nằm trong tiểu khu 292 trên độ cao 1.800 mét, thuộc địa phận thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, cách thị trấn huyện Sa Pa hơn 20 km.
 
800x600

Khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên thường xuyên xảy ra cháy. Trong ảnh là đám cháy hồi đầu năm 2010 (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
 

Do thời tiết hanh khô, gió rừng rất to làm đám cháy lan nhanh. Đến sáng sớm hôm nay, các lực lượng phòng cháy chữa cháy gồm hơn 300 người là dân quân cơ động, kiểm lâm và người dân thông thạo địa hình... dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã hành quân leo núi cao, khẩn trương tiếp cận hiện trường tổ chức dập lửa.

 

UBND tỉnh đã lập sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo chữa cháy ngay tại thôn Séo Mý Tỷ; điều động 2 thiết bị vệ tinh Imarsat của Công ty Viễn thông tỉnh Lào Cai và Vườn quốc gia Hoàng Liên phục vụ thông tin liên lạc chỉ đạo phòng chống cháy rừng vì khu vực này sóng điện thoại di động rất yếu.

 

Đây là vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên thứ 2 tính từ dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

Phạm Ngọc Triển