Quảng Nam:

Dân xã đảo tròng trành đi ghe gỗ: Bao giờ mới có phà vỏ sắt?

(Dân trí) - Hiện việc sửa chữa chiếc phà vỏ thép cơ bản đã hoàn tất, tuy nhiên do trời mưa liên tục nên việc sơn lớp ngoài cùng vẫn chưa được thực hiện, do đó chưa biết đến khi nào chiếc phà mới được hạ thủy để phục vụ bà con xã đảo Tam Hải.

Ngày 5/1, trao đổi với PV Dân trí về việc khi nào chiếc phà vỏ sắt mới được hạ thủy để phục vụ bà con xã đảo Tam Hải đi lại, ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch huyện Núi Thành - cho hay, vừa rồi huyện có họp chỉ đạo, đến nay việc sửa chữa chiếc phà vỏ sắt cơ bản đã xong; tuy nhiên hiện thời tiết không thuận lợi, mưa liên tục nên chưa hoàn thiện chiếc phà.

Chiếc phà vỏ thép hiện đang sửa chữa chưa biết khi nào mới xong
Chiếc phà vỏ thép hiện đang sửa chữa chưa biết khi nào mới xong

Ông Mau cho hay, trời mưa liên tục nên việc sơn vỏ lớp ngoài gặp khó khăn nhưng công ty sửa tàu sẽ có giải pháp khắc phục. Ổng Mau nói trong 10 ngày đến công ty sửa chữa sẽ hoàn thành, tuy nhiên còn phụ thuộc vào thời tiết.

“Dự toán ban đầu chỉ có 350 triệu, thay phần mục ở vỏ nhưng khi xẻ ra thì thân phà lại bị hỏng hết, hồ sơ dự toán phải làm lại toàn bộ, giờ lên gần 1,1 tỉ đồng rồi, trong đó hơn 900 triệu là phần xây lắp, còn lại là chi phí khác”, ông Mau nói.

Cũng theo ông Mau, nếu trời mưa quá lâu thì công ty sẽ chỉ sơn lớp chống rỉ sau đó phục vụ bà con, sau khi trời nắng lên thì công ty sẽ sơn lại 3 lớp như thiết kế. Ông Mau cũng mong bà con xã đảo Tam Hải thông cảm và chia sẻ vì sự chậm trễ này.

Trong khi đó, hàng ngày hàng ngàn người dân xã đảo Tam Hải vẫn đi trên chiếc phà gỗ, cũ kĩ và không an toàn
Trong khi đó, hàng ngày hàng ngàn người dân xã đảo Tam Hải vẫn đi trên chiếc phà gỗ, cũ kĩ và không an toàn

Về phía đơn vị sửa chữa phà, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Trí - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước cho biết, đơn vị phải thay toàn bộ thân vỏ thép, kết cấu máy. Do kinh phí lớn và thời gian sửa chữa thay đổi, phía công ty đã mời Ủy ban xã Tam Hải và đăng kiểm để tiến hành kiểm tra và thống nhất thay toàn bộ thân vỏ thép, kết cấu máy.

Hiện tại phần sửa chữa đã xong, dự kiến giao phà về hoạt động tại địa phương từ 3 tuần trước. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao phà về xã vận hành chưa được thỏa thuận do vướng thủ tục. Theo ông Trí thì đây là tài sản của nhà nước, giá trị sửa chữa lớn, vượt khỏi ngân sách định mức của xã, cần hỗ trợ từ nguồn ngân sách của huyện.

Tuy nhiên, thủ tục giải ngân thuộc tài sản đặc thù riêng, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nếu ở lĩnh vực xây dựng thì thủ tục sẽ đơn giản, nhanh chóng nên hiện tại phải chờ vì khá rắc rối ở phần thủ tục. Bây giờ, phà được vận hành xuống nước sớm hay muộn tùy thuộc vào sự chỉ đạo hoàn tất giải ngân của ủy ban huyện Núi Thành.

Công Bính