1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Dân tràn vào doanh nghiệp, tấn công cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Bị công nhân nhổ bỏ số cây trồng trái phép trên đất của doanh nghiệp, trên 30 người dân đã tràn vào trụ sở Công ty TNHH Thống Nhất hành hung công nhân và tấn công luôn cảnh sát cơ động khi lực lượng này có mặt.

Chiều 6/9, tin từ UBND huyện Gio Linh cho biết: từ đêm ngày 5 đến sáng ngày 6/9, tại thôn Cang Gián (xã Trung Giang, huyện Gio Linh) đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa người dân địa phương và công nhân Công ty TNHH Thống Nhất.

Trước đó hàng chục người dân ở thôn Cang Gián đã kéo nhau vào địa phận của Công ty TNHH Thống Nhất và tiến hành trồng hàng ngàn cây tràm trên đất đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp sổ đỏ cho Công ty này.

Được lệnh của lãnh đạo, ngay sau đó công nhân Công ty TNHH Thống Nhất đã nhổ bỏ số cây trồng trái phép này. Vì thế trên 30 người dân đã tràn vào trụ sở công ty dùng cuốc hành hung số công nhân đang có mặt tại đó, làm nhiều người bị thương.

Nhận được tin báo, hơn 40 cảnh sát cơ động đã được huy động đến hiện trường để bảo vệ công nhân và giải tán người dân, tuy nhiên người dân vẫn tiếp tục dùng hung khí tấn công luôn cả lực lượng cảnh sát cơ động và đập vỡ nhiều lá chắn bảo vệ của lực lượng này.

Cho đến trưa ngày 6/9, hàng chục người dân ở thôn Cang Gián vẫn tiếp tục kéo vào trụ sở Công ty TNHH Thống Nhất để gây rối trước sự ngăn cản của lực lượng cảnh sát cơ động.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này từ phía người dân cho rằng, Công ty TNHH Thống Nhất tiến hành khai thác ti tan ở địa bàn thôn Cang Gián làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nên mọi người đứng ra ngăn cản.

Còn phía Công ty TNHH Thống Nhất cho rằng họ đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác ti tan ở khu vực thôn Cang Gián đúng luật nên công ty tiến hành khai thác.

Nguyễn Hương