1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Dân nuôi bò sữa sẽ kiến nghị lên Chính phủ

(Dân trí) - Không chỉ gửi đơn kiện Bộ Y tế, các hộ nông dân nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc còn cho biết, nếu Bộ Y tế không sớm giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng, họ sẽ gửi đơn kiến nghị lên Chính phủ.

"Mâu thuẫn" giữa các hộ dân nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc và Bộ Y tế liên quan đến danh sách các loại sữa bị nhiễm melamine của Bộ này.
 
Theo phản ánh của các hộ nông dân nói trên: sản phẩm sữa bò nguyên chất của họ bán cho Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đã nhiều năm nay. Trước khi nhập sữa, công ty này đều kiểm tra chất lượng theo một quy trình nghiêm ngặt và chính xác.
 
Sau khi Bộ Y tế công bố sản phẩm sữa của Công ty cổ phần sữa Hà Nội có nhiễm melamine, hiển nhiên các hộ nông dân này không bán được sữa, người nuôi bò sữa thiệt hại hàng trăm triệu đồng, trong khi đó vốn vay ngân hàng, vay tư thương để đầu tư, chăn nuôi thì đến hạn phải trả lãi. Có nhiều hộ chăn nuôi bị phá sản hoặc đối mặt với nguy cơ phá sản vì sữa không bán được, bò phải bán với giá cực rẻ.
 
Ông Trần Văn Dũng (ở Trung Nguyên, Yên Lạc) bức xúc: “Sau công bố sữa bị nhiễm melamine của đại diện Bộ Y tế, công ty tiết giảm 25%, 50% và giờ là 70% sản lượng sữa thu mua, các công ty khác thì không mua sữa bò của chúng tôi. Trước tình cảnh đó, chúng tôi buộc phải cai sữa bò, bán bò và đổ bỏ sữa…
 
Hàng tháng chúng tôi phải bỏ ra mười mấy triệu đồng để mua thức ăn nuôi bò, giá bò sữa giống mua về trung bình là 30 triệu đồng/con, thế nhưng giờ chúng tôi chỉ bán được vài con với giá 7 triệu đồng cho lái buôn bò thịt, còn hàng trăm con bò khác muốn bán mà không ai mua…
 
Giờ chính Bộ Y tế lại công bố rằng tất cả các sản phẩm của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội không bị nhiễm melamine. Rõ ràng, Bộ Y tế đưa ra kết luận sai và gây thiệt hại lớn cho chúng tôi. Nếu như Bộ Y tế không sớm giải quyết hoặc không giải quyết một cách thoả đáng thì chúng tôi sẽ gửi đơn kiến nghị lên Chính phủ”.
 
Được biết, tại tỉnh Vĩnh Phúc có gần 300 hộ bán sữa cho Công ty cổ phần Sữa Hà Nội. Sau những công bố “chính thức” của Bộ Y tế, các hộ này vô cùng bức xúc và đồng loạt làm đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại kinh tế gửi tới các đơn vị như: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.
 
Tuy nhiên, theo các hộ gửi đơn kiện thì cho đến thời điểm này các cơ quan trên vẫn chưa có câu trả lời nào đối với họ. Ông Nguyễn Như Tám (ở Trung Nguyên, Yên Lạc) cho biết: “Sang tuần tới chúng tôi sẽ xuống Hà Nội để làm việc với Công ty Hanoimilk và gửi đơn kiện tới Toà án nhân dân TP Hà Nội. Chúng tôi sẽ liên lạc và đến Bộ Y tế để tìm câu trả lời”.
 
Châu Như Quỳnh