Nghệ An:
Dân nghèo "gánh" điện giá cao
(Dân trí) - Hàng nghìn hộ dân xã Đức Thành (Yên Thành, Nghệ An) phải trả giá điện sinh hoạt cao hơn giá quy định. Điều trái khoáy là giá ưu đãi cho hộ thu nhập thấp lại... cao hơn nhiều so với mức giá dành cho hộ bình thường theo quy định của Nhà nước.
Mấy tháng nay, người dân xã Đức Thành (huyện Yên Thành) phát hoảng với mức giá điện của HTX đưa ra. Mức giá này cao hơn mức quy định của nhà nước 234 đồng. Hộ thu nhập thấp phải trả giá điện "ưu đãi" cao hơn mức giá dành cho hộ bình thường theo quy định tại Thông tư 05/2011 của Bộ Công thương.
Điện phập phù, giá cắt cổ
Hóa đơn tiền điện của ông Hoàng Trung Châu ghi 1.600 đồng/kW nhưng thực tế ông phải trả 1.625 đồng
Anh Thông bức xúc nói: “Rõ ràng mức giá này cao hơn rất nhiều so với quy định của Nhà nước. Không phải bây giờ mà mấy năm lại đây giá điện ở Đức Thành luôn cao hơn vài giá so với các xã lân cận. Chúng tôi đã nhiều lần có kiến nghị lên HTX dịch vụ điện năng và UBND xã nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nói chán rồi thì thôi, vẫn phải è cổ ra mà trả tiền điện với giá trên trời”.
Nhà anh Lê Xuân Tương (đội 5, xóm Lĩnh Sơn) làm nghề xay xát gạo nên mắc 2 công tơ điện. Với điện sử dụng cho xay xát anh được tính 1.900 đồng/kW; điện sinh hoạt được tính giá bậc thang: 100-150kW giá 1.600, từ 151-200 được tính với giá 1.700 đồng. Như vậy chỉ tính riêng điện sinh hoạt, với 118kW anh phải trả tới 190.600 đồng trong khi đó theo Thông tư 05/2011 Bộ Công thương anh chỉ phải trả 162.574 đồng.
Với 118kW điện sinh hoạt anh Tương phải trả giá bậc thang cao hơn giá quy định của Nhà nước
“Chúng tôi thu đúng”
Đó là khẳng định của ông Trần Đức Hoài - Chủ nhiệm HTX dịch vụ điện năng Đức Thành - bởi theo ông Thành, giá điện này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị xã viên, ông Hoài đã đề nghị mức giá 1.400 đồng/kW cho hộ thu nhập thấp; hộ bình thường sẽ có giá điện 1.650 đồng/kW đối với mức tiêu thụ 1-100kW; từ 101-150kW là 1.700 đồng; từ 151-200kW là 2.200 đồng; từ 201-300kW là 2.400 đồng; từ 301-400kW là 2.600 đồng và mức tiêu thụ trên 400kW sẽ có giá 2.650 đồng. Do các xã viên phản đối mức thu này nên giá điện được hạ xuống 1.400 đồng/kW đối với hộ thu nhập thấp và mức giá 1.600 đồng/kW đối với hộ bình thường (không tính giá điện bậc thang).
Không thể cung cấp được những văn bản chứng minh giá điện đã được lãnh đạo xã nhất trí, ông Hoài vội lấp liếm: “Họ đồng ý miệng chứ ở đây chẳng mấy khi có văn bản cả. Chúng tôi chỉ thu với 2 mức giá đối với hộ thu nhập thấp và hộ bình thường chứ không bán điện theo giá bậc thang”. Khi chúng tôi đưa hóa đơn tiền điện có áp dụng mức giá bậc thang với 100kW đầu tiên giá 1.600 đồng và 1.700 đồng cho số điện tiêu thụ trên 100kW, ông này chống chế: “Số gia đình sử dụng trên 100kW điện ở đây không nhiều”.
Kết luận Hội nghị xã viên ghi rõ mức giá điện áp dụng cho hộ thu nhập thấp 1.400 đồng, hộ thu nhập bình thường 1.600 đồng
Khi được hỏi ông có thấy thu thế này là sai so với quy định tại Thông tư 05/2011 của Bộ Công thương? Ông Hoài trả lời: “Mức thu theo quan điểm của HTX là chính xác, còn nếu so với Thông tư 05/2011 của Bộ Công thương thì không đúng. Chúng tôi biết sai nhưng không thể thu giống như Nhà nước vì như thế là không có lãi. HTX đã có văn bản đề nghị Chi nhánh điện lực Yên Thành tiếp nhận nhưng họ chưa đồng ý. Tuy nhiên giá điện này chỉ áp dụng cho 3 tháng 4-5-6 thôi, sau đó căn cứ vào mức tổn thất điện năng chúng tôi sẽ điều chỉnh, nếu tổn thất điện năng ít thì sẽ giảm giá điện xuống”.
Giá bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn đã được Bộ Công thương tính toán kỹ bao gồm cả hao phí điện năng, lương công nhân, quản lý, dự phòng và sửa chữa nhỏ. Vậy mà HTX dịch vụ điện năng lại tính thêm một lần nữa các chi phí quản lý, vận hành... để bắt dân phải trả. Chính sách ưu đãi giá điện dành cho hộ gia đình thu nhập thấp của Nhà nước đã không được thực hiện đúng quy định. Sự việc trái khoáy này dù chỉ diễn ra trong vòng 3 tháng như ông Chủ nhiệm HTX thì hàng nghìn hộ dân nơi đây vẫn phải mất oan một số tiền lớn.