1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đan Mạch đầu tư 40 triệu USD nghiên cứu khí hậu Việt Nam

(Dân trí) - Bộ Phát triển Đan Mạch, bà Ulla Tornaes, giải thích lý do chọn Việt Nam để đầu tư 40 triệu USD vào “Chương trình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Việt Nam” vì đây là khu vực chịu nhiều nhất từ biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngày hôm qua 20/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khu vực về Thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý tài nguyên đất và nước, do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức. Cũng tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên cho biết: Các nhà khoa học thế giới và các nhà khoa học Việt Nam đang xây dựng 3 kịch bản nước biển dâng 1m, 2m, 3m thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội Việt Nam.
 
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh, nếu 100 năm nữa chúng ta không có biện pháp thích ứng như giảm thiểu khí thải nhà kính, phát thải, khí thải và giảm ô nhiễm môi trường... thì chắc chắn nhiệt độ ở nước ta sẽ tăng thêm 20C làm cho mực nước biển sẽ dâng 1m. Hậu quả là 2 vựa lúa lớn của nước ta sẽ bị ảnh hưởng, 3/4 diện tích đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long bị ngập, sản lượng lương thực thực phẩm sẽ mất ít nhất 10%, 11% dân số bị ảnh hưởng, 10% người dân mất việc làm, giảm 7% GDP. Vì vậy, Bộ TN-MT đang nghiên cứu phương án có nên đắp đê tại đồng bằng sông Cửu Long hay không.

P. Thanh