1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Tĩnh:

Dân lại khốn đốn vì dịch heo tai xanh

(Dân trí) - Dù thời điểm lợn phát dịch bắt đầu từ ngày 15/3 nhưng mãi đến ngày 30/3, các cơ quan chức năng tỉnh mới công bố dịch tai xanh ở lợn đã xuất hiện tại Hà Tĩnh. Sự thờ ơ của “cấp trên” khiến nhiều hộ chăn nuôi khánh kiệt vì chết sạch đàn lợn.

Người chăn nuôi trắng tay vì lợn dịch

 

Trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số lợn mắc “bệnh lạ” chết tăng lên từng ngày, từng giờ khiến nhiều hộ dân hoang mang. Đặc biệt xã Cẩm Bình có dịch bùng phát mạnh nhất và sớm nhất.

 

Căn bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt, hầu hết mọi đàn lợn ở Cẩm Bình đều có dấu hiệu mắc bệnh. Ban đầu lợn biếng ăn, có dấu hiệu xuống sức và da tấy đỏ. Sau khi tiêm kháng sinh, lợn có dấu hiệu phục hồi nhưng chỉ được ít ngày là chết.

 

Nguy hiểm hơn, nhiều người dân ở xã Cẩm Bình đã vội bán tống, bán tháo lợn bệnh sang các vùng lân cận, thậm chí chuyển ra Bắc, khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng. Lái thương lại nhân cơ hội này để ép giá, khiến người nông dân đã trắng tay vì mất lợn lại càng túng quẫn.

 

Ông Nguyễn Đình Lý, cán bộ thú y xã Cẩm Bình, cho biết: “Sau khi 14/14 thôn trong xã xuất hiện dịch, chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch mua vôi phun độc khử trùng, lập 6 trạm gác để đối phó ngăn chặn không cho người dân đưa lợn ra vào vùng dịch. Tuy nhiên đến thời điểm này, dịch đã bùng phát dữ dội vì vậy phương pháp tiêm phòng cũng không có tác dụng”.

 

Cơ quan chức năng chậm vào cuộc

 

Tìm hiểu tại các hộ chăn nuôi ở xã Cẩm Bình, triệu chứng được coi là “bệnh lạ” này đã xuất hiện tại địa phương cách đây gần nửa tháng, lúc đầu chỉ lây lan chậm ở một vài hộ chăn nuôi.

 

Bà Nguyễn Thị Chưởng ở thôn Quang Châu kể, đàn lợn nhà bà xuất hiện bệnh từ ngày 15/3, nhờ thú y xã đến tiêm nhưng không lành nên phải bán tháo. Sau đó, căn “bệnh lạ” bắt đầu lây lan nhanh nhưng chính quyền và cơ quan chức năng vẫn chưa hay biết để vào cuộc.

 

Ông Trần Hữu Hào, một người dân tại Cẩm Bình, cho biết dịch bắt đầu bùng phát mạnh từ hơn 10 ngày nay nhưng vẫn chưa thấy chính quyền có động thái tích cực nào. Một số người dân thắc mắc về căn bệnh nhưng không biết hỏi ai nên hầu như tự mày mò mua thuốc về tiêm. Theo ông, cán bộ thú y xã cũng chỉ khám bệnh và tiêm thuốc theo cảm tính và không hề chẩn đoán cụ thể căn bệnh nào.

 

Ông Đặng Quốc Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình - thừa nhận: “Bước đầu cán bộ thú y và người chăn nuôi không biết lợn bị bệnh gì vì căn bệnh tai xanh chưa bao giờ xuất hiện ở địa phương. Khi được các hộ chăn nuôi thông báo thì chúng tôi chỉ cho điều trị bình thường, được một thời gian căn bệnh bùng phát thì chúng tôi mới nhận định được tình hình nguy hiểm và báo lên cơ quan cấp trên để xử lý”.

 

Cho đến 5 giờ sáng ngày 30/3, ngoài xã Cẩm Bình, dịch lợn tai xanh đã xuất hiện tại hàng loạt các địa phương khác ở Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, ngày 30/3, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh mới có báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc và các giải pháp phòng chống. Trong đó nêu rõ: Đã có 10 xã, phường thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh có dịch lợn tai xanh, 3.040 con lợn mắc bệnh, 545 con đã chết.

 

Sáng 31/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn nghe báo cáo của Chi cục Thú y và tìm phương hướng khẩn trương khắc phục dịch bệnh. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, không để dịch lan rộng.

 

Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi cân lợn dịch tai xanh 10.000 đồng, nhằm giảm bớt nỗi khó khăn cho các hộ chăn nuôi.

 

Minh San - Văn Dũng