Hà Tĩnh:

Dân khốn khổ vì nước xả thải của trung tâm thương mại

(Dân trí) - Viện lý do chưa giải phóng được mặt bằng để làm hệ thống thoát nước, Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (thuộc Cty CP-XD Đại Việt Mỹ) đã xả toàn bộ nước thải ra thẳng khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Sống chung với ô nhiễm

Hơn 1 năm qua, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm hết sức nặng nề. "Thủ phạm" là Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu thuộc Công ty CP-XD Đại Việt Mỹ. Người dân đã nhiều lần đối thoại với công ty và gửi đơn cầu cứu lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thay đổi được gì.

Dân khốn khổ vì nước xả thải của trung tâm thương mại
Dân khốn khổ vì nước xả thải của trung tâm thương mại
Những dòng nước thải đen sì, hôi thối của Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (thuộc Cty Đại Việt Mỹ) xả thẳng vào nhà dân

Rác thải của trung tâm này chẳng những không được xử lý mà còn xả thẳng ra khu dân cư, khiến cả thôn Hồng Sơn bị chìm trong rác thải và mùi hôi thối. Mỗi ngày hàng trăm khối nước thải được xả thẳng vào thôn.

Ông Nguyễn Tiến Thuyện (SN 1961) bức xúc: “Sau khi trung tâm này đi vào hoạt động, chúng tôi đã phát hiện họ xả thẳng nước thải ra ngay giữa thôn chúng tôi. Nguồn nước này chảy tràn ra khắp thôn gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc”.

“Khổ nhất là khi trời nắng hoặc có tí gió mạnh là mùi hôi thối từ trung tâm này bốc ra mạnh hơn. Nhiều lúc đang ăn cơm mà phải thả chén cơm xuống vì mùi hôi thối từ nước thải bốc lên không thể chịu được” - ông Thuyện cho biết thêm.

Nguồn nước của người dân nơi đây cũng đang bị đầu độc nghiêm trọng. Những người dân nơi đây cho biết, hiện rất nhiều giếng nước trong thôn đã không còn sử dụng được bởi vì nguồn nước đã bị nhiễm bn, hôi tanh.

Dân khốn khổ vì nước xả thải của trung tâm thương mại
Nhiều đoạn ống dẫn nước bị hư hỏng khiến nước thải ô nhiễm ngấm vào lòng đất khiến nguồn nước sinh hoạt thôn Hồng Sơn bị ô nhiễm nặng nề

Có mặt tại thôn Hồng Sơn, chúng tôi phát hiện những dòng nước đen sì, bốc mùi hôi thối đang theo các ống dẫn chạy thẳng từ trung tâm thương mại này ra khu dân cư. Nhiều đoạn ống bị hư hỏng hoặc chưa làm xong khiến lượng nước thải chảy ra ngoài rồi ngấm xuống lòng đất.

Ông Hoàng Huy Nam, Bí thư chi bộ thôn Hồng Sơn cho biết : “Chúng tôi nhiều lần đi kiểm tra phát hiện thấy trung tâm thương mại của công ty này không có mương nước theo đúng quy chuẩn, chúng tôi nhiều lần khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng chẳng có kết quả…”.

Thôn Hồng Sơn có 220 hộ dân và hầu hết các hộ này đều phải gánh chịu ảnh hưởng do sự xả thải của trung tâm thương mại của Cty CP-XD Đại Việt Mỹ.

Làm sai thiết kế?

Đại diện phía Công ty CP-XD Đại Việt Mỹ, ông Tạ Như Quyên cũng thừa nhận việc trung tâm xả nước ra môi trường là có.

Ông Quyên phân bua: “Chúng tôi cũng muốn làm một hệ thống đường ống dẫn nước thải nhưng hiện tại còn gặp khó khăn về mặt bằng nên chưa thể làm được; phải làm một cái mương tạm thời để xả nước. Sắp tới chúng tôi sẽ đào một cái hồ để chứa tất cả lượng nước thải của trung tâm này thải ra”.

Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc là tại sao việc xả thải xảy ra từ lâu nhưng đến bây giờ phía công ty mới nghĩ ra giải pháp là đào hồ để chứa nước thải? Và một điều người dân còn thắc mắc là thiết kế ban đầu là hệ thống dẫn nước thải này được thiết kế chạy xuống quốc lộ 1A rồi đổ vào hệ thống kênh xã lũ nhưng công ty này lại xả thẳng vào khu dân cư.

Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (thuộc Cty CP-XD Đại Việt Mỹ) 
Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (thuộc Cty CP-XD Đại Việt Mỹ) 

Việc công ty này đã làm sai thiết kế hệ thống xả thải cũng được ông Phạm Huy Tường, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện KAnh thừa nhận: “Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm việc với công ty nhưng họ là công ty nước ngoài nên rất khó để làm việc. Việc công ty này cho ống dẫn nước thải chảy vào khu dân cư thôn Hồng Sơn là sai với thiết kế ban đầu”.

“Chúng tôi cũng đã có kiến nghị lên trên để có phương án và hướng xử lý” - ông Tường cho biết thêm.

Được biết, Trung tâm thương mại đa ngành nghề Lợi Châu, thuộc Công ty CP-XD Đại Việt Mỹ được khởi công xây dựng tại thôn Hồng Sơn, xã Kỳ Phương huyện Kỳ Anh với tổng dự toán lên đến 500 triệu USD.

Xuân Sinh - Văn Dũng